13/09/2025 19:30 GMT+7

Bác sĩ nội trú: Sau màn gọi tên gây ‘bão’ sẽ là chặng đường đầy thử thách

Những ngày qua, màn gọi tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội bất ngờ 'bùng nổ' mạng xã hội. Đó không chỉ là một sự kiện, mà còn là một hành trình, khoảnh khắc các bạn trẻ đứng trước ngã rẽ lớn của cuộc đời.

Bác sĩ nội trú: Sau màn gọi tên gây ‘bão’ sẽ là chặng đường đầy thử thách - Ảnh 1.

GS Nguyễn Duy Ánh đón các bác sĩ nội trú mới của chuyên ngành sản phụ khoa, Trường đại học Y Hà Nội - Ảnh: BVCC

Bắt đầu một hành trình đầy thử thách

Sự kiện "Match Day" của Trường đại học Y Hà Nội để các tân bác sĩ đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú - chương trình đào tạo được coi là danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Trường đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất (từ năm 1974). Đây là chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.

Trao đổi với báo chí, GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương, Trưởng bộ môn phụ sản Trường đại học Y Hà Nội - chia sẻ "Match Day" không chỉ là một sự kiện, mà còn là một hành trình. Đó là khoảnh khắc các bạn trẻ đứng trước ngã rẽ lớn của cuộc đời, nơi đam mê, nỗ lực.

"Đây là chương trình đào tạo đặc biệt, kéo dài 3 năm sau 6 năm học y khoa, nơi các bác sĩ trẻ dành gần một thập kỷ để rèn luyện tay nghề, sẵn sàng phục vụ sức khỏe cộng đồng. Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho các bác sĩ trẻ dưới 27 tuổi, mới tốt nghiệp đại học y khoa chính quy.

Quả thực, bác sĩ giỏi mới thi được vào nội trú. Họ được đào tạo liên tục theo một chuyên ngành sâu. Sau đó ra trường trở thành bác sĩ chuyên ngành sâu tốt hơn", GS Ánh chia sẻ.

Ông cho hay trước đây mỗi một năm đào tạo được rất ít bác sĩ nội trú. Như khóa của ông chỉ có hơn 20 người thi đỗ, mỗi chuyên ngành chỉ 1, 2 bác sĩ nội trú. Có những khóa chuyên khoa không có ai vì thi rất khó, tiêu chuẩn ngặt nghèo.

Như vậy ít quá, bác sĩ nội trú giỏi thì giỏi thật nhưng ra phục vụ được ít người bệnh sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu đất nước, của nhân dân.

"Năm nay tăng lên hơn 400 chỉ tiêu, mở rộng đào tạo để có nhiều người tài, phục vụ cho nhiều người dân hơn. Tuy nhiên, không thể đào tạo đại trà. Cần tạo ra có sự ganh đua nhất định để các em cố gắng", GS Ánh nhận định.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ThS.BS Nguyễn Minh Nghĩa - giảng viên khoa tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ, Trường đại học Y Hà Nội, cũng từng là một bác sĩ nội trú - cho biết trước đây trong ngành mới biết bác sĩ nội trú, giờ phổ biến vì lan tỏa trên mạng xã hội.

Trước năm 2018, khi thi nội trú, các bác sĩ phải chọn chuyên ngành trước khi thi. Điều đó có nghĩa dù điểm rất cao, nếu bạn không nằm trong số ít chỉ tiêu của chuyên ngành đã chọn thì vẫn bị loại. Những người rất giỏi khi ấy không có cơ hội chuyển sang ngành khác, dẫn đến lãng phí nhiều nhân tài.

Để khắc phục sự lãng phí, từ khoảng năm 2018 (khóa 41-42), Trường đại học Y Hà Nội đã chuyển sang sự kiện "Match Day", xếp từ điểm cao xuống thấp, ai điểm cao có thể lựa chọn từ các chuyên ngành còn trống.

"Nhờ vậy, nhiều thí sinh giỏi vẫn có cơ hội vào nội trú dù chuyên ngành ban đầu đã hết suất. Cách làm này của nhà trường vừa đảm bảo công bằng, vừa giúp các chuyên ngành khác cũng được nhận bác sĩ chất lượng", bác sĩ Nghĩa kể.

Tránh xa những "hào nhoáng" bên ngoài

Chia sẻ về lời khuyên cho các sinh viên sẽ tiếp tục hành trình trở thành bác sĩ nội trú, GS Ánh kỳ vọng các sinh viên phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nghề nghiệp, tay nghề mới trở thành bác sĩ có tài năng.

"Ban đầu các em có thể là ngôi sao sáng, nhưng ngôi sao ấy nếu không có sự cố gắng rèn luyện, tu dưỡng sẽ bị lu mờ, mờ nhạt rất nhanh. Bác sĩ nội trú chỉ là khởi đầu của hành trình mới, cần tiếp tục tu dưỡng, nó là kết quả chứ chưa phải là thành quả đã trọn vẹn của một nghề nghiệp", GS Ánh nói.

Bác sĩ Nghĩa cũng mong rằng các bạn sẽ tránh xa "hào nhoáng" bên ngoài trước những lời khen "tinh hoa ngành y". Mạng xã hội chỉ thỏa mãn "trend" chú ý là những câu chuyện "trai đẹp, gái xinh"… Cốt lõi của bác sĩ là giỏi chuyên môn, kiến thức.

"Như cá nhân tôi sau khi học nội trú 3 năm (từ 2012 - 2015), tháng 3-2016 được nhận vào bộ môn, năm 2017 - 2018 tôi học tiếp tại Nhật và Pháp, sau tiếp tục làm nghiên cứu sinh ở bộ môn, năm nay sắp hoàn thành. Ngành y vất vả vì phải liên tục học, chuyên môn mỗi ngày mỗi khác.

Bởi vậy, hành trình phía trước của các em còn rất dài, với những gian nan, thử thách. Hãy cố gắng để học tập, rèn luyện mỗi ngày", bác sĩ Nghĩa nhắn nhủ.

Bác sĩ nội trú: Sau màn gọi tên gây ‘bão’, hãy tránh xa hào nhoáng bên ngoài - Ảnh 2.Vì sao ngày 'matching day' chọn bác sĩ nội trú hot rần rần trên mạng xã hội?

Ngày hội "matching day" chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của các bác sĩ nội trú khóa 50 Trường đại học Y Hà Nội hot rần rần 2 ngày qua, kể từ khi sự kiện này được tổ chức hôm 9-9, vì sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất