
TS Phạm Văn Thái (thứ 7 từ trái qua), Phó giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và u bướu, Bệnh viện Bạch Mai, và một số bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành y học hạt nhân trong ngày matching day 9-9 vừa qua - Ảnh: BVCC
Theo Trường đại học Y Hà Nội, đây là khóa bác sĩ nội trú thứ 50 của trường. Hệ đào tạo bác sĩ nội trú cũng được giới y khoa coi là "đào tạo tinh hoa" vì độ khó và các yêu cầu gắt gao, dù so với trước đây thì cơ hội trở thành bác sĩ nội trú hiện nay đã cao hơn rất nhiều.
Khi thầy "PR" để mời trò
Từ vài ngày trước khi diễn ra ngày hội matching day, nhiều thầy cô đã "PR" trên trang cá nhân để mời các bác sĩ giỏi đăng ký về chuyên ngành mình. PGS Đỗ Gia Tuyển, Trưởng bộ môn nội Trường đại học Y Hà Nội, "mời mọc": "Nội trú nội tổng hợp không chỉ là một chuyên ngành, đó là nền tảng của y học lâm sàng, là trái tim của bệnh viện. Chọn nội tổng hợp, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận toàn diện mọi lĩnh vực, từ tim mạch, hô hấp, thận - tiết niệu...".
Còn bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, chuyên gia về nội tiết của Bệnh viện Bạch Mai và là giảng viên của Trường đại học Y Hà Nội, chia sẻ gần ngày 9-9 (ngày trường tổ chức matching day), các bộ môn tích cực mời bác sĩ giỏi đăng ký về học nội trú.
Dù bác sĩ Bảy cho là chọn chuyên ngành nào cũng cao quý, nhưng trên trang cá nhân ông vẫn "chú thích" thêm: "Chúc các bác sĩ nội trú khóa 50 sáng suốt lựa chọn chuyên ngành nội tổng hợp".
Năm nay có tổng số 426 bác sĩ lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú, và việc bác sĩ đứng hô tên + chuyên ngành nội trú bác sĩ lựa chọn khiến mạng xã hội "phát sốt".
Vì sao ngày matching day được quan tâm?
PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và u bướu (Bệnh viện Bạch Mai) kiêm nhiệm giảng viên Trường đại học Y Hà Nội, từng học bác sĩ nội trú khóa 26, cho hay thời chị học nội trú, mỗi khóa bác sĩ ra trường chỉ có 50 bác sĩ được vào học nội trú.
Đó là những người điểm cao nhất. Để được vào nội trú, có thể bác sĩ đã học ngày đêm từ khi vào trường.
"Khi đó mỗi bác sĩ đủ điều kiện thi nội trú sẽ đăng ký vào chuyên ngành trước, thi với những người cùng đăng ký chuyên ngành ấy. Sau đó các thầy nhận ra là có người giỏi đăng ký chuyên ngành A, nhưng ngành A chỉ lấy 2 bác sĩ nội trú, khi thi bác sĩ ấy đứng thứ 3 và bị trượt, mặc dù rất giỏi. Vì vậy mới có matching day, bác sĩ điểm cao sẽ được chọn ngành trước" - bác sĩ Phương chia sẻ.
Vì chọn từ người điểm cao xuống cho nên có trường hợp đến bác sĩ đó thì hết chỗ ở chuyên ngành hot hoặc ngành bác sĩ đã chọn.
Chính vì thế có bác sĩ "ngần ngừ", lúng túng khi quyết định chọn chuyên ngành sau khi hô tên. "Có trường hợp nửa năm sau khi học lại muốn đổi chuyên ngành vì không hợp. Nội trú chỉ là một con đường" - một bác sĩ viết.

Bác sĩ nội trú điểm cao nhất trong kỳ matching day năm nay (bên trái) - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Đào tạo bác sĩ tinh hoa?
Dù số lượng bác sĩ nội trú được chọn những năm nay nhiều hơn hẳn trước đây, nhưng đây vẫn là hệ đào tạo ra tinh hoa nghề y, bởi sau 6 năm học y đa khoa, các bác sĩ sẽ có thêm 3 năm "ăn học" tại bệnh viện. Đó là thời gian bác sĩ tích lũy kinh nghiệm lâm sàng và tốt nghiệp nội trú bác sĩ hoàn toàn có thể làm việc độc lập.
Theo Trường đại học Y Hà Nội, tính đến 2024 trường đào tạo gần 5.200 bác sĩ nội trú, riêng 9 năm gần đây là trên 3.300 bác sĩ. Nhiều bác sĩ nội trú đã trở thành lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ giỏi nghề, bác sĩ đầu ngành và học vị "bác sĩ nội trú" luôn được bệnh viện, bệnh nhân và đồng nghiệp đánh giá cao.
"Ngày trước chúng tôi đi học nội trú đã được trả lương đủ để đi học, nay bác sĩ nội trú đi học không có lương và còn phải đóng học phí (ngoại trừ bác sĩ có hợp đồng về bệnh viện sau khi ra trường), chi phí học y khoa vì thế càng cao. Nếu bác sĩ nội trú được trả lương thì sẽ hợp lý hơn và tạo điều kiện cho bác sĩ toàn tâm toàn ý học nghề" - bác sĩ Cẩm Phương chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận