31/03/2023 18:33 GMT+7

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B được điều động làm trưởng Bệnh xá đảo Trường Sa Đông

Ngày 31-3, Bệnh viện Quân y 7B (Cục Hậu cần Quân khu 7) đã tổ chức lễ trao quyết định điều động và giao nhiệm vụ cho tổ quân y làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Đông (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B được điều động làm trưởng Bệnh xá đảo Trường Sa Đông - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 7B trao quyết định điều động và giao nhiệm vụ cho tổ quân y làm nhiệm vụ tại Bệnh xã đảo Trường Sa Đông - Ảnh: A.B.

Cụ thể, tổ quân y gồm 1 bác sĩ ngoại khoa và 3 y sĩ được điều động đến Bệnh xá Trường Sa Đông (Vùng 4 hải quân) làm nhiệm vụ cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

Trong đó, thiếu tá Nguyễn Giáp Minh Duy, trưởng ban kế hoạch - tổng hợp Bệnh viện Quân y 7B, được bổ nhiệm làm trưởng Bệnh xá đảo Trường Sa Đông.

Được phân công nhiệm vụ mới, thiếu tá Duy cho hay dù điều kiện sinh sống, làm việc trên đảo còn nhiều khó khăn nhưng bản thân và đoàn công tác hứa sẽ luôn đoàn kết, không ngừng rèn luyện, nâng cao chuyên môn, trở thành điểm tựa vững chắc để bộ đội, nhân dân và ngư dân yên tâm bám biển, bám đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Tuấn, giám đốc Bệnh viện Quân y 7B, cho hay Trường Sa Đông là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, việc ra đây làm nhiệm vụ là niềm vinh dự, tự hào và là trọng trách rất lớn của các y bác sĩ.

Do đó, đoàn công tác cần nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tại đảo, luôn chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác để chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội và nhân dân, ngư dân trên đảo.

Cũng theo đại tá Tuấn, những năm qua, song song với nhiệm vụ chính trị, Bệnh viện Quân y 7B thường xuyên đảm bảo tốt công tác sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, nhất là đội ngũ quân y cho đảo Trường Sa Đông.

Đến nay, bệnh viện đã có 7 đợt ra công tác ngoài đảo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lực lượng y bác sĩ, nhân viên bệnh viện tham gia hai đợt tăng cường cho Vùng 2 hải quân và ba đợt tham gia Bệnh viện Dã chiến cấp 2 gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan.

Chào cờ mừng ngày giải phóng ở đảo Trường Sa ĐôngChào cờ mừng ngày giải phóng ở đảo Trường Sa Đông

TTO - Sáng 30-4, đoàn Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2016 cùng các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa Đông đã làm lễ chào cờ kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên