27/07/2012 07:01 GMT+7

Bệnh xá đảo Trường Sa Đông cứu sống ngư dân

D.THANH - C.DÂN - N.VINH - V.TRƯỜNG
D.THANH - C.DÂN - N.VINH - V.TRƯỜNG

TT - Chiều 26-7, đại úy bác sĩ Nguyễn Duy Ngọc - trưởng bệnh xá đảo Trường Sa Đông (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) - cho biết sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thành Trung (36 tuổi, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi) đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật cắt ruột thừa, dự kiến khoảng một tuần nữa có thể xuất viện.

5qP7fA6f.jpgPhóng to
Các y, bác sĩ bệnh xá đảo Trường Sa Đông phẫu thuật cho anh Trung -Ảnh: cao dân

Trước đó, chiều 25-7, anh Trung được tàu cá QNg-95490-TS đưa vào đảo Trường Sa Đông trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm sốt cao.

Theo bác sĩ Ngọc, anh Trung bị viêm ruột thừa cấp từ tối 24-7, nhưng do tàu cá tránh bão ở đảo Đá Tây thuộc huyện đảo Trường Sa cách bệnh xá khoảng 10 hải lý nên đến ngày 25-7 mới đưa đến đảo được.

Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 15 đến 25-7), bệnh xá đảo Trường Sa Đông đã phẫu thuật thành công ba ca viêm ruột thừa cấp. Hai bệnh nhân trước đó là hai sĩ quan đang công tác tại đảo Đá Đông B và Đá Tây.

* Sáng 26-7, Ban cứu trợ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cứu trợ cho thân nhân của 39 ngư dân thuộc hai xã Tam Giang và Tam Quang, huyện Núi Thành gặp nạn khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển Đông.

Ông Nguyễn Văn Thư, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện Núi Thành, cho biết thời gian gần đây việc đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân địa phương gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng gây hấn, đe dọa của các tàu cá Trung Quốc song người dân cương quyết bám biển, vươn khơi.

D.THANH - C.DÂN - N.VINH - V.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên