31/10/2019 12:23 GMT+7

Bắc Kinh nói Mỹ 'tự bắn vào chân mình’ khi thông qua luật ủng hộ Đài Loan

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Trong những tuyên bố phản ứng mới nhất, Bắc Kinh gay gắt yêu cầu phía Mỹ dừng ngay việc can thiệp các vấn đề nội bộ của Trung Quốc thông qua những dự luật liên quan đến Đài Loan.

Bắc Kinh nói Mỹ tự bắn vào chân mình’ khi thông qua luật ủng hộ Đài Loan - Ảnh 1.

Ông Ma Xiaoguang, người phát ngôn của Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc - Ảnh: GLOBAL TIMES

Theo trang web của Thời Báo Hoàn Cầu (Trung Quốc), dự luật có tên gọi là Sáng kiến Tăng cường và bảo vệ đồng minh quốc tế Đài Loan (gọi tắt theo tên tiếng Anh là Luật TAIPEI, với TAIPEI là viết tắt các chữ cái đầu tiên của tên đạo luật Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative), theo kế hoạch sẽ được phê duyệt lại ngày 30-10 giờ Mỹ tại Hạ viện Mỹ.

Theo Thời Báo Hoàn Cầu, luật TAIPEI về cơ bản chỉ mang tính biểu tượng, và việc Quốc hội Mỹ thông qua luật này cũng sẽ không tạo ra khác biệt gì, mà chỉ là động thái cho thấy một lần nữa nước Mỹ "tự bắn vào chân mình".

Tờ báo thuộc quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn quan điểm của các chuyên gia trong nước cho rằng xu hướng bao trùm của thế giới hiện nay là cắt đứt "các quan hệ ngoại giao" với đảo Đài Loan và chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, và đây cũng là xu hướng "không thể đảo ngược".

Ông Ma Xiaoguang, người phát ngôn của Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, ngày 30-10 nhắc lại quan điểm Trung Quốc kiên quyết phản đối sự can thiệp của Mỹ vào Đài Loan và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc khi thông qua một loạt dự luật có liên quan đến Đài Loan.

Ông Ma Xiaoguang nhắc lại quan điểm dứt khoát này của phía Trung Quốc trong cuộc họp báo ngày 30-10 khi được hỏi quan điểm trước việc Hạ viện Mỹ sẽ phê duyệt lại cái gọi là "luật TAIPEI" trong ngày 30-10 giờ Mỹ.

Luật TAIPEI có nội dung khẳng định chính phủ Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp tích cực, chủ động để hỗ trợ đảo Đài Loan, tăng cường củng cố mối quan hệ không chính thức giữa Mỹ với Đài Loan.

Một phiên bản trước của dự luật này đã được Thượng viện Mỹ thông qua ngày 29-10 và theo kế hoạch sẽ được xem xét lại tại hạ viện ngày 30-10.

Phát biểu trước truyền thông ngày 30-10, ông Ma cho rằng việc Đài Loan tìm kiếm "các mối quan hệ ngoại giao" chỉ là "chuyện mơ giữa ban ngày" và "sẽ không bao giờ xảy ra".

Trong dự luật TAIPEI cũng nêu rõ chính phủ Mỹ sẽ xem xét tăng cường "các mối quan hệ kinh tế, an ninh và ngoại giao với các nước đã chứng tỏ rõ ràng có những quan hệ được nâng cấp và tăng cường với Đài Loan" và giảm những quan hệ đó với những nước đã "áp dụng các động thái nghiêm trọng hoặc đáng chú ý nhằm phá hoại Đài Loan".

Ông Ngụy Phượng Hòa: ‘Câu hỏi Đài Loan’ là lợi ích quốc gia lớn nhất của Trung Quốc Ông Ngụy Phượng Hòa: ‘Câu hỏi Đài Loan’ là lợi ích quốc gia lớn nhất của Trung Quốc

TTO - Bắc Kinh khẳng định việc giải quyết ‘Câu hỏi Đài Loan’ là lợi ích quốc gia lớn nhất của Trung Quốc, và sẽ không lực lượng nào có thể ngăn được ‘cuộc thống nhất’ của nước này.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên