
Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng Air China lăn bánh tại sân bay Bắc Kinh, ngày 8-5 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters ngày 20-5, Trung Quốc và Mỹ đang phát đi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại sau hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước.
Bắc Kinh xác nhận mua 200 máy bay Boeing
Trong tuyên bố công bố ngày 20-5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ mua 200 máy bay của hãng Boeing, đánh dấu lần đầu tiên Bắc Kinh chính thức xác nhận đơn hàng với tập đoàn hàng không của Mỹ. Tuy nhiên, phía Trung Quốc chưa công bố cụ thể các dòng máy bay sẽ được đặt mua.
Nếu được hoàn tất, đây sẽ là hợp đồng lớn đầu tiên của Boeing với Trung Quốc trong gần một thập niên qua.
Những năm gần đây, hãng sản xuất máy bay Mỹ gần như bị gạt khỏi thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới do căng thẳng thương mại và địa chính trị giữa Washington và Bắc Kinh.
Truyền thông Mỹ nhiều tháng qua liên tục đưa tin Bắc Kinh có thể đặt mua tới 500 máy bay thân hẹp 737 MAX cùng khoảng 100 máy bay thân rộng 787 Dreamliner và 777.
Sau cuộc gặp tại Bắc Kinh, ông Trump thậm chí cho biết tổng số máy bay Trung Quốc mua có thể lên tới 750 chiếc và sẽ sử dụng động cơ của GE Aerospace - nhà cung cấp linh kiện máy bay từ Mỹ.
Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết Washington sẽ bảo đảm nguồn cung linh kiện và phụ tùng động cơ máy bay cho Bắc Kinh theo khuôn khổ thỏa thuận với Boeing.
Ngoài lĩnh vực hàng không, hai bên còn đạt thêm một số kết quả trong nông nghiệp. Nhà Trắng cho biết Trung Quốc sẽ mua ít nhất 17 tỉ USD nông sản Mỹ trong giai đoạn 2026 - 2028, chưa bao gồm các cam kết mua đậu nành trước đó.
Trung Quốc cũng sẽ khôi phục đăng ký cho các nhà xuất khẩu thịt bò Mỹ đủ điều kiện và nối lại nhập khẩu một số sản phẩm gia cầm của Mỹ.
Đổi lại, Washington cam kết tháo gỡ hoặc thúc đẩy xử lý một số rào cản phi thuế quan đang ảnh hưởng tới nông sản Trung Quốc, bao gồm tạo điều kiện cho xuất khẩu các sản phẩm sữa.

Tổng thống Trump hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, ngày 14-5 - Ảnh: AP
Hai nước tìm cách kéo dài đình chiến thương mại
Song song với các thỏa thuận thương mại mới, Trung Quốc và Mỹ cũng đang xúc tiến đàm phán giảm thuế đối ứng đối với lượng hàng hóa trị giá hơn 30 tỉ USD mỗi bên.
Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh Mỹ không được nâng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc vượt quá mức đã thống nhất trong thỏa thuận đạt được năm 2025.
Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng Washington sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong những vòng đàm phán gần đây và ủng hộ việc gia hạn đình chiến thương mại sau tháng 11.
Thỏa thuận trước đó mà Mỹ - Trung đạt được vào tháng 10-2025 bao gồm việc Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, cũng như Bắc Kinh tạm dừng các biện pháp hạn chế mới với đất hiếm và nam châm - những vật liệu chiến lược phục vụ sản xuất điện tử, xe điện và quốc phòng.
Tuy nhiên, triển vọng đạt được bước đột phá lớn vẫn còn hạn chế. Ông Zhiwei Zhang, chủ tịch kiêm nhà kinh tế trưởng của Công ty Pinpoint Asset Management, nhận định nếu Mỹ cắt giảm thuế quan với lượng hàng hóa khoảng 30 tỉ USD, con số này chỉ tương đương khoảng 10% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc.
Theo ông, mức cắt giảm này "không đủ lớn để thay đổi dự báo GDP của thị trường".
Dù vậy, ông cho rằng việc hai nước tiếp tục duy trì đối thoại vẫn là tín hiệu tích cực đối với thị trường toàn cầu.
"Chừng nào hai nước còn trao đổi để ổn định quan hệ song phương thì đó vẫn là tin tốt đối với các nhà đầu tư toàn cầu", ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận