
Drone thực hiện nhiệm vụ giám sát và tuần tra thông minh gần Công viên Triển lãm vườn Bắc Kinh ngày 16-11-2023 - Ảnh: TÂN HOA XÃ
Theo tờ Bắc Kinh Nhật Báo ngày 13-9, từ ngày 15-11, toàn bộ địa giới Bắc Kinh sẽ được xác định là vùng trời quản chế, đồng nghĩa mọi hoạt động bay bằng thiết bị bay không người lái (drone) tại thành phố đều bị cấm.
Quy định sửa đổi này được Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Bắc Kinh khóa XVI thông qua ngày 11-9, tại kỳ họp thứ 26.
Ngoài hoạt động bay, quy định sửa đổi cấm cá nhân hoặc tổ chức sở hữu, cất giữ drone và các bộ phận cốt lõi của thiết bị trên toàn địa phận Bắc Kinh.
Cá nhân, tổ chức cũng không được lập kho, địa điểm lưu trữ drone trong thành phố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Việc vận chuyển hoặc mang drone và các bộ phận này vào địa phận Bắc Kinh cũng bị nghiêm cấm.
Trước khi lệnh cấm có hiệu lực, chính quyền Bắc Kinh đưa ra ba phương án để người dân xử lý số drone đang sở hữu.
Thứ nhất, chủ sở hữu có thể bán drone cho các doanh nghiệp thu mua được chính quyền từng quận xác nhận.
Thứ hai, chủ sở hữu có thể giao drone cho các điểm tiếp nhận do chính quyền lập để kiểm tra, thu hồi và xử lý.
Thứ ba, từ ngày 12-9 đến 14-11, cá nhân sở hữu có thể gửi drone qua dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện đến địa chỉ bên ngoài Bắc Kinh.
Với phương án tự mang drone ra khỏi Bắc Kinh, chủ sở hữu phải hoàn tất việc di chuyển bằng đường hàng không, đường sắt hoặc đường bộ trước ngày 15-11.

Một mẫu drone của hãng DJI được trưng bày tại trung tâm thương mại ở Bắc Kinh ngày 28-4 - Ảnh: VCG
Chính sách hỗ trợ sẽ chỉ áp dụng cho drone thuộc sở hữu cá nhân, đã được cơ quan công an xác minh thông tin và xử lý theo một trong ba phương án trên.
Với phương án bán lại, drone được giao dịch từ ngày 12-9 đến 31-10 sẽ được hỗ trợ 30% giá bán, tối đa 3.000 nhân dân tệ (khoảng 450 USD)/thiết bị. Mức hỗ trợ giảm còn 15%, tối đa 1.500 nhân dân tệ/thiết bị, đối với giao dịch từ ngày 1 đến 14-11.
Đối với drone giao nộp để thu hồi, xử lý, mức hỗ trợ lần lượt là 200 nhân dân tệ/thiết bị trong giai đoạn đầu và 100 nhân dân tệ trong giai đoạn sau. Phương án gửi drone ra ngoài thành phố qua chuyển phát nhanh được miễn phí vận chuyển.
Sau thời hạn quy định, người điều khiển drone trái phép sẽ bị yêu cầu dừng hoạt động, tịch thu thiết bị và phạt từ 1.000 - 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.490 USD).
Trường hợp sở hữu, cất giữ hoặc trái phép mang drone và các bộ phận cốt lõi vào Bắc Kinh, thiết bị sẽ bị tịch thu, phạt đến 5.000 nhân dân tệ đối với cá nhân, và phạt 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.450 USD) đối với tổ chức.
Theo quy định, người vi phạm cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đủ dấu hiệu cấu thành tội danh theo Luật Hình sự Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận