21/06/2021 11:46 GMT+7

Bắc Giang chuyển giãn cách xã hội huyện Hiệp Hòa sang chỉ thị 15 từ 12h ngày 21-6

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Sáng 21-6, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội từ chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội tại huyện Hiệp Hòa theo chỉ thị 15 từ 12h ngày 21-6 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, từ 12h ngày 25-5, huyện Hiệp Hòa đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ do đây là địa bàn tiếp giáp với “tâm dịch” huyện Việt Yên - nơi có nhiều nhà máy, khu công nghiệp, tập trung số công nhân khoảng 36.000 người. Khi đó, huyện Hiệp Hòa đã thiết lập vùng cách ly y tế 25 xóm của 21 thôn thuộc 12 xã. 

Ngày 21-6, tỉnh Bắc Giang cho biết căn cứ tình hình diễn biến dịch trên địa bàn, tỉnh điều chỉnh quy mô, phạm vi cách ly y tế, cách ly xã hội tại các địa phương phù hợp với thực tế.  

Theo quyết định, nhân dân tại huyện Hiệp Hòa dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 10 người trong 1 phòng. Không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Tất cả các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự phải dừng theo quy định.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn như nhà hàng ăn uống, khu vui chơi, giải trí, massage, karaoke, quán bar, quán game, Internet, phòng tập thể thao (gym, yoga…) cũng phải dừng hoạt động.

Các đám hiếu được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người, khuyến khích tổ chức đơn giản, gọn, hạn chế số người tập trung.

Hạn chế việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác. Các hoạt động giao thông công cộng dừng hoạt động, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, nghiêm túc tham gia khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Quyết định nêu rõ, Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo thiết lập lại các chốt kiểm soát kể từ trước 12h ngày 21-6, đồng thời tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, tổng số trường hợp F0 tại tỉnh là 5.406 trường hợp, số F1 là hơn 26.000 trường hợp và F2 là hơn 97.000 trường hợp (tính hết ngày 20-6).

Thủ tướng tặng bằng khen các tập thể, cá nhân chống dịch tốt tại Bắc Giang Thủ tướng tặng bằng khen các tập thể, cá nhân chống dịch tốt tại Bắc Giang

TTO - Tối 16-6, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 4 cá nhân đã góp phần ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên