
Phía đông Quảng Ngãi là bờ biển đẹp với nhiều điểm đến thu hút - Ảnh: TRẦN MAI
Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, trong quý 1-2026 ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, đạt 28% kế hoạch năm. Khách quốc tế ước đạt 28,2 nghìn lượt, tăng 51%.
Tổng thu du lịch đạt khoảng 1.570 tỉ đồng, tăng 29%; thu ngoại tệ đạt 6,4 triệu USD, tăng 56%.
Toàn tỉnh có 326 hướng dẫn viên được cấp thẻ, trong đó 196 thẻ đang hoạt động; 19 làng, điểm du lịch và 4 khu du lịch cấp tỉnh.
Những con số cho thấy bức tranh khởi sắc rõ nét của ngành du lịch địa phương, trong bối cảnh nhiều điểm đến đang cạnh tranh gay gắt để hút khách.
Điểm đáng chú ý là sự thay đổi về không gian và cách làm du lịch sau hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới đã hình thành nên sự khác biệt cho trải nghiệm của du khách khi đến Quảng Ngãi.
Từ những điểm đến quen thuộc vùng biển, như: Lý Sơn, Mỹ Khê hay Sa Huỳnh, du khách giờ đây có xu hướng mở rộng hành trình lên vùng cao nguyên với Măng Đen. Trục trải nghiệm "từ biển lên rừng" đang dần hình thành, tạo nên sức hút cho Quảng Ngãi.
Nếu như khu vực ven biển hấp dẫn bởi cảnh quan, ẩm thực và văn hóa làng chài, thì vùng cao nguyên lại mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với khí hậu mát mẻ, rừng thông, thác nước và bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.
Sự kết hợp này giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách và nâng sức cạnh tranh cho điểm đến.
Không chỉ dựa vào tài nguyên tự nhiên, hạ tầng du lịch cũng được đầu tư đáng kể với hơn 700 cơ sở lưu trú, khoảng 9.000 phòng.
Hệ thống nhân lực phục vụ du lịch từng bước được chuẩn hóa, nhiều làng du lịch, khu du lịch cấp tỉnh đi vào hoạt động, với nhiều phân khúc cho du khách lựa chọn.

Còn phía tây tỉnh là cảnh sắc tuyệt đẹp của đại ngàn - Ảnh: TRẦN MAI
Song song đó, công tác quảng bá, xúc tiến được đẩy mạnh trên các nền tảng số và thông qua các hoạt động văn hóa đầu năm. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, phát huy giá trị, trở thành "chất liệu" để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng.
Việc một số lễ hội, tập quán truyền thống được công nhận cấp quốc gia góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch cộng đồng tại Quảng Ngãi.
Đáng chú ý, di tích Ngục Kon Tum được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt, mở ra hướng khai thác du lịch gắn với giáo dục truyền thống.
Cùng với đó, hệ thống hơn 600 di sản văn hóa phi vật thể trên toàn tỉnh đang trở thành nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc.
Với đà tăng trưởng hiện tại, ngành du lịch Quảng Ngãi đang hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm và tiếp tục đẩy mạnh quảng bá.
Việc hình thành không gian du lịch liên hoàn từ biển đảo đến đại ngàn được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích, đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận