03/09/2020 11:34 GMT+7

Bà Thái Anh Văn nói hộ chiếu mới là 'ao ước chung của người Đài Loan', Trung Quốc nói gì?

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Bà Thái Anh Văn nói hộ chiếu mới nói lên rất rõ rằng "chúng tôi là người Đài Loan". Tuy nhiên, phía Bắc Kinh gọi đây là hành động nhỏ nhặt, không thay đổi được thực tế Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Bà Thái Anh Văn nói hộ chiếu mới là ao ước chung của người Đài Loan, Trung Quốc nói gì? - Ảnh 1.

Hộ chiếu hiện tại (trái) và hộ chiếu mới (phải) mà Đài Loan dự kiến cấp vào đầu năm 2021 - Ảnh: CNA

Trang Taiwan News ngày 3-9 đưa tin với việc thiết kế mới của hộ chiếu Đài Loan vừa được công bố, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng hộ chiếu mới sẽ giúp tăng cường nhận diện vùng lãnh thổ này ở các nước và rõ ràng cho thấy được "chúng tôi là người Đài Loan".

Trong một cuộc họp báo trước khi gặp một ủy ban của Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP) cầm quyền hôm 2-9, bà Thái nói với phóng viên rằng bà tin "hộ chiếu mới còn củng cố các yếu tố liên quan Đài Loan nhằm đảm bảo sự tiện lợi và an toàn khi đi lại cho người Đài Loan".

Bà Thái nói rằng thiết kế mới là "ao ước chung của nhiều người Đài Loan", đặc biệt những người thường đi ra ngoài vùng lãnh thổ Đài Loan.

"Thật ra cầm cuốn hộ chiếu mới sẽ thấy rất rõ ràng: Chúng tôi là người Đài Loan! Đó là ý nghĩa của hộ chiếu mới" - bà Thái Anh Văn giải thích.

Bà Thái Anh Văn nói hộ chiếu mới là ao ước chung của người Đài Loan, Trung Quốc nói gì? - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn - Ảnh: AP

Hôm 2-9, Đài Loan tiết lộ thiết kế mới của cuốn hộ chiếu, với tấm bìa bỏ chữ tiếng Anh nằm ngang "Republic of China" ở phía trên, mà chỉ giữ lại 4 chữ nằm ngang "Trung Hoa Dân Quốc" bằng chữ Hán phồn thể ở trên cùng và in nhỏ dòng chữ này đi một chút. 

Còn chữ "Republic of China" lại được in nhỏ và đặt vào một vòng tròn nhỏ phía dưới. Cuốn hộ chiếu mới còn in to và đậm chữ "Taiwan" (Đài Loan). Khi nhìn vào, người ta có thể sẽ thấy chữ "Taiwan" nổi bật hơn.

Trong thiết kế cũ, do từ "China" (trong tiếng Anh có nghĩa là: Trung Quốc) có trong tên "Republic of China" (Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan) in to, nên nhiều người Đài Loan bị nhầm lẫn là đến từ Trung Quốc đại lục.

Đài Loan dự kiến cấp hộ chiếu phiên bản mới vào tháng 1-2021. Các hộ chiếu hiện tại vẫn sẽ có giá trị cho đến ngày hết hạn.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và gần đây tăng cường sức ép lên hòn đảo này, trong đó có các cuộc tập quân sự thường xuyên gần Đài Loan. Và động thái trên của Đài Loan chắc chắn gây ra phản ứng từ Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 2-9 nói rằng, dù Đài Loan có làm những "hành động nhỏ nhặt" như vậy, điều đó cũng không thể thay đổi thực tế rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.

Đài Loan đổi thiết kế hộ chiếu, tránh nhầm lẫn với Trung Quốc đại lục Đài Loan đổi thiết kế hộ chiếu, tránh nhầm lẫn với Trung Quốc đại lục

TTO - Đài Loan ngày 2-9 thông báo sẽ thiết kế lại hộ chiếu để nhấn mạnh tên của hòn đảo này, tránh lẫn lộn với Trung Quốc đại lục.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên