09/02/2021 11:01 GMT+7

Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu dừng bắn pháo hoa giao thừa

ĐÔNG HÀ - NGỌC TÀI - K.NAM - CHÍ QUỐC
ĐÔNG HÀ - NGỌC TÀI - K.NAM - CHÍ QUỐC

TTO - Ngày 9-2, thêm nhiều địa phương quyết định dừng bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021 để phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe của người dân.

Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu dừng bắn pháo hoa giao thừa - Ảnh 1.

Chương trình đón năm mới dương lịch 2021 ở Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trước đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép ngưng bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021 do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo dự kiến trước đó, vào đêm giao thừa, trên địa bàn tỉnh có 7 địa điểm bắn pháo hoa ở 6 thành phố, thị xã, huyện trực thuộc.

Tại cuộc họp mới đây, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thống nhất hủy bỏ các sự kiện, chương trình trước, trong và sau Tết có đông người như ca nhạc chào năm mới, hội trại tòng quân, gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân đầu năm.

Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu dừng bắn pháo hoa giao thừa - Ảnh 2.

Giá bán hoa tại chợ hoa xuân TP Cao Lãnh giảm hơn so với các năm, tiểu thương mong bán sớm để về quê ăn Tết với người thân - Ảnh: N.T.

* Tương tự, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng chỉ đạo dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 3 thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự và dừng chương trình văn nghệ đón chào năm mới.

Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có công văn yêu cầu các địa phương và ban, ngành tỉnh tạm dừng hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân tập trung đông người trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19.

Riêng đường hoa xuân TP Cao Lãnh với chủ đề "Mùa xuân và quê hương" vẫn khai mạc chiều 8-2 (27 Tết) và phục vụ nhu cầu khách tham quan đến ngày 16-2 (mùng 5 Tết).

Thành phố Cao Lãnh cũng chủ trương hỗ trợ giảm 50% tiền mặt bằng với tổng số tiền gần 200 triệu đồng cho các hộ bán hoa tại chợ hoa xuân TP Cao Lãnh, với hi vọng giảm bớt phần nào gánh nặng cho người bán, từ đó giá cả cũng đỡ hơn với người mua.

Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu dừng bắn pháo hoa giao thừa - Ảnh 3.

Khách chọn mua hoa tại chợ hoa xuân Trần Quang Khải - Ảnh: K.NAM

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành chính thức quyết định dừng tổ chức lễ hội giao thừa và bắn pháo tại 2 TP Rạch Giá và Phú Quốc do việc xuất hiện ổ dịch mới tại TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương… cho thấy nguy cơ dịch bệnh đang ở mức cao.

Chủ tịch tỉnh Kiên Giang yêu cầu các cơ quan, ban ngành chuẩn bị phương án bệnh viện dã chiến khi có tình huống nâng cao, trong đó lưu ý về nhân lực, thiết bị y tế, sinh phẩm, các công cụ, phương tiện… chủ động phương án xét nghiệm khi có tình huống xấu trên diện rộng.

Tính đến nay, Kiên Giang đã cách ly 45 trường hợp liên quan các vùng dịch, ổ dịch. Ngoài ra, còn cách ly tại nhà 388 trường hợp và 1.370 trường hợp tự theo dõi sức khỏe. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 217 mẫu, kết quả 217 mẫu âm tính với COVID-19.

Hiện các khu cách ly của Kiên Giang còn khoảng 100 người, phần lớn là kiều bào từ Campuchia về nước. Các lực lượng chức năng vẫn chốt chặn toàn tuyến biên giới 24/24 giờ.

Ngày 9-2 (nhằm 28 tháng Chạp), chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng ký thông báo dừng bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

"Chủ tịch UBND tỉnh thông báo dừng tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu", thông báo nêu rõ.

Trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã thông báo kế hoạch bắn pháo hoa đón giao thừa tại 7 địa phương gồm: thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và các huyện: Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Đông Hải. Chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa theo kế hoạch này diễn ra từ 22h10 ngày 11-2 (đêm 30 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021).

Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa, chăm lo người xa quê Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa, chăm lo người xa quê

TTO - Chiều 7-2, Thành ủy Đà Nẵng vừa có công văn chỉ đạo việc dừng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa năm Tân Sửu 2021. Việc dừng bắn pháo hoa này nhằm đề phòng các diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

ĐÔNG HÀ - NGỌC TÀI - K.NAM - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên