03/03/2022 10:25 GMT+7

Ba nữ sinh Nghệ An ăn lá ngón tự tử

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trên đường đi học về, ba nữ sinh ở xã biên giới huyện Kỳ Sơn, Nghệ An rủ nhau ăn lá ngón tự tử. May mắn người dân đã phát hiện và đưa các em đi cấp cứu kịp thời.

Ba nữ sinh Nghệ An ăn lá ngón tự tử - Ảnh 1.

Các y bác sĩ Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế quốc phòng 4, Nghệ An cấp cứu nữ sinh ngộ độc do ăn lá ngón - Ảnh: PHÚC QUANG

Sáng 3-3, bác sĩ Nguyễn Phúc Quang - bệnh xá trưởng Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 đóng ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - cho biết sức khỏe ba nữ sinh ăn lá ngón tự tử đã ổn định và sẽ được cho về nhà theo dõi sau khi được các bác sĩ cấp cứu.

Trước đó, khoảng 18h chiều 2-3, Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 tiếp nhận 3 nữ sinh X.Y.L., X.Y.R. và M.Y.R. cùng 13 tuổi, ngụ xã Na Ngoi, bị ngộ độc lá ngón.

Thời điểm tiếp nhận, các em đã rơi vào tình trạng lơ mơ, bất tỉnh, mạch đập nhanh nhưng nhỏ và khó bắt, huyết áp khó đo, tính mạng nguy kịch. Trong đó 2 em nhiễm độc nặng và 1 em nhẹ hơn.

Các y bác sĩ bệnh xá đã cấp cứu rửa ruột, dùng các biện pháp trợ tim, trợ sức và truyền dịch giải độc.

Qua nắm bắt từ gia đình và học sinh, nguyên nhân dẫn đến việc các em ăn lá ngón do phát sinh mâu thuẫn giữa các nhóm bạn trên đường đi học về.

Thời gian qua, Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 đã cứu sống nhiều người dân địa phương ăn lá ngón tự vẫn.

Cây lá ngón thuộc họ hoàng đằng là một loại cây leo thân quấn mọc hoang dại ở miền núi. Độc tính của lá ngón là do các ancaloit chứa trong toàn bộ cây, mức độ độc giảm từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây.

Người bị ngộ độc lá ngón có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn… sau đó bị mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và tử vong rất nhanh do ngừng hô hấp.

Cãi nhau, anh 16 tuổi và em gái 14 tuổi cùng ăn lá ngón tử vong Cãi nhau, anh 16 tuổi và em gái 14 tuổi cùng ăn lá ngón tử vong

TTO - Sau khi cãi nhau buổi tối, em H.V.T. (16 tuổi) và em gái ruột là H.T.T.T. (14 tuổi, cùng trú thôn 4, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) ra khu vực vườn nhà hái lá ngón ăn, dẫn đến tử vong.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên