26/05/2023 05:57 GMT+7

Ba người Hàn Quốc trèo rào, phá cửa nhà dân, trộm tài sản hơn 2 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt giữ ba người Hàn Quốc đột nhập căn nhà ở phường Tân Phú, quận 7 (TP.HCM) trộm cắp tài sản hơn hai tỉ đồng.

Ba người Hàn Quốc trèo rào, phá cửa nhà dân, trộm tài sản hơn 2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cả ba người quốc tịch Hàn Quốc trộm cắp tài sản bị công an bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt giữ Wang Lee Hyang (55 tuổi), Gim Chang Duok (72 tuổi) và Heo Seong Hyun (48 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc, tất cả đều lưu trú tại khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, quận 1) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 21-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận được tin báo tại nhà bà N.T.T.N. (53 tuổi, ngụ quận 7) về việc bị đột nhập trộm cắp tài sản gồm: 200 triệu đồng, 30.000 USD, một đồng hồ, một nhẫn kim cương, lắc vàng, vòng vàng, vàng miếng SJC.... Tổng giá trị tài sản khoảng hơn hai tỉ đồng.

Bắt ba người Hàn Quốc trộm nhiều vàng và kim cương hơn 2 tỉ đồng trong căn nhà ở quận 7

Lực lượng Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an quận 1, Công an quận 7, bằng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện ba người Hàn Quốc nghi vấn trộm cắp tài sản nên đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, ba người khai 18h45 ngày 19-5, đi từ khách sạn ở phường Tân Phong đến căn nhà ở phường Tân Phú, quận 7, thấy không có đèn sáng nên dừng lại. Heo Seong Hyun đi bộ qua phía bên hông nhà rồi trèo rào vào bên trong.

Còn Wang Lee Hyang và Gim Chang Duok đứng ngoài cảnh giới. Khi vào trong nhà, Heo Seong Hyun dùng búa phá cửa kính rồi đi ra phía trước cửa, dùng xà beng phá ổ khóa rồi mở cửa cho Gim Chang Duok đi vào.

Heo Seong Hyun vào phòng ngủ tầng hai phát hiện có một két sắt để kế giường ngủ nên dùng búa và xà beng đập phá két sắt, trộm cắp số tài sản có trong két gồm vàng và tiền...

Sau đó, cả hai bỏ hết số tài sản đã trộm cắp được vào trong balô cùng tẩu thoát về khách sạn ở phường Tân Phong (quận 7), chia tài sản trộm cắp được rồi trả phòng và đi về khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, quận 1.

Tại đây, cả ba thuê phòng rồi định tẩu thoát về Hàn Quốc nhưng bị công an phát hiện, bắt giữ.

Cả ba đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Ba người Hàn Quốc trèo rào, phá cửa nhà dân, trộm tài sản hơn 2 tỉ đồng - Ảnh 2.

Tiền, vàng mà nhóm này trộm bị công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Ba người Hàn Quốc trèo rào, phá cửa nhà dân, trộm tài sản hơn 2 tỉ đồng - Ảnh 3.

Vàng và đồng hồ nhóm này đột nhập trộm - Ảnh: Công an cung cấp

Bắt ba người nước ngoài tráo tiền, trộm cắp tài sảnBắt ba người nước ngoài tráo tiền, trộm cắp tài sản

Ba người đàn ông có quốc tịch Iran là: Sabri Bejandi Mehdi, 45 tuổi; Aslrosta Maddi, 43 tuổi; Salehi Rad Hossein, 41 tuổi thường lợi dụng sơ hở của cửa hàng kinh doanh hàng hóa để tráo tiền, trộm cắp tài sản, vừa bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên