Ba Lan quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga, Kremlin lên tiếng

Ngày 19-11, Ba Lan thông báo sẽ đóng cửa Lãnh sự quán Nga cuối cùng tại nước này, sau vụ phá hoại tuyến đường sắt tới Ukraine mà Warsaw đổ lỗi do Nga tiến hành.

Nga - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Tass, ngày 19-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo Nga sẽ cắt giảm sự hiện diện ngoại giao và lãnh sự của Ba Lan tại nước này để đáp trả việc Warsaw đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Gdansk.

Cùng ngày, Điện Kremlin nói rằng họ lấy làm tiếc về việc Warsaw quyết định đóng cửa lãnh sự quán còn hoạt động cuối cùng của Nga tại Ba Lan và cho rằng động thái này thể hiện sự thiếu lý trí.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski thông báo ông "đã quyết định rút lại sự đồng ý cho phép Lãnh sự quán Nga hoạt động tại Gdansk", nhằm đáp trả vụ nổ trên một tuyến đường sắt mà Ba Lan cáo buộc do lực lượng tình báo Nga gây ra.

Điện Kremlin đã phản ứng trước cáo buộc này, cho rằng Ba Lan có hành vi "bài Nga".

Khi được hỏi về việc đóng cửa lãnh sự quán ở Gdansk, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng "quan hệ với Ba Lan đã hoàn toàn xấu đi" và cho rằng chính quyền Ba Lan muốn "giảm mọi khả năng duy trì quan hệ ngoại giao hoặc lãnh sự về mức bằng không".

"Chúng tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối" - ông Peskov nói.

Động thái của Ba Lan đồng nghĩa cơ quan ngoại giao duy nhất của Nga còn mở cửa tại Ba Lan là Đại sứ quán Nga ở Warsaw.

Theo Hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng vụ nổ đường sắt "không chỉ là hành động phá hoại mà còn là hành động khủng bố nhà nước", đồng thời nhấn mạnh "chúng tôi sẽ đáp trả, không chỉ bằng biện pháp ngoại giao".

Vụ nổ cuối tuần qua trên tuyến Warsaw - Lublin nối thủ đô Ba Lan với biên giới Ukraine, xảy ra sau hàng loạt vụ phóng hỏa, phá hoại và tấn công mạng tại Ba Lan và các nước châu Âu khác.

Ba Lan - vốn là trung tâm tiếp nhận viện trợ của phương Tây để chuyển cho Ukraine - cáo buộc hai người Ukraine thông đồng với Nga trong vụ phá hoại này. Họ cho biết hai người này đã trốn sang Belarus.

Mối quan hệ giữa Nga và Ba Lan lâu nay vốn đã căng thẳng, nhưng đã tụt dốc không phanh sau xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022. Ba Lan đã trở thành một trong những đồng minh chính của Kiev.

Ba Lan cho đóng cửa lãnh sự quán Nga, Kremlin lên tiếng - Ảnh 2.Nga tấn công dữ dội khiến nhiều người chết, Ukraine phóng 4 tên lửa ATACMS

Romania, quốc gia giáp Ukraine và là thành viên Liên minh quân sự NATO, đã điều động máy bay chiến đấu vào sáng 19-11 sau khi drone xâm phạm không phận nước này trong lúc Nga tấn công Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất