23/01/2023 18:36 GMT+7

Ba Lan khẳng định sẽ gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, không cần Đức cho phép

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố nước ông có thể gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine ngay cả khi không có sự đồng thuận của Đức.

Ba Lan khẳng định sẽ gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, không cần Đức cho phép - Ảnh 1.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng việc Đức chấp thuận gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine hay không chỉ là vấn đề thứ yếu - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết việc Đức có chấp thuận gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine hay không chỉ là thứ yếu, vì Ba Lan có thể làm điều này ngay cả khi không "được" Berlin cho phép.

Tuần trước, Mỹ và các nước đồng minh đã không thể thuyết phục Berlin cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard cho Ukraine. Kiev đã đề nghị phương Tây hỗ trợ xe tăng để tạo ra động lực mới trong cuộc chiến với Nga.

Theo Hãng tin Reuters, Ba Lan đang kêu gọi các nước có xe tăng Leopard do Đức sản xuất gửi chúng đến Ukraine ngay cả khi Đức không muốn tham gia cùng họ.

"Chúng tôi sẽ xin phép, nhưng đây chỉ là vấn đề thứ yếu. Ngay cả khi không nhận được sự chấp thuận này, chúng tôi cùng với những nước khác vẫn sẽ chuyển xe tăng của mình tới Ukraine", ông Morawiecki nói với các phóng viên.

Thủ tướng Ba Lan nói thêm: "Điều chúng tôi cần lúc này là xây dựng ít nhất một liên minh nhỏ".

Berlin lấp lửng về việc chuyển Leopard 2 cho Ukraine

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Berlin sẽ không cản trở nếu Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine. Bà Baerbock đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn ngày 22-1 với kênh truyền hình LCI của Pháp.

Tuy nhiên khi có mặt ở Brussels (Bỉ) vào ngày 23-1, bà Baerbock từ chối giải thích chi tiết bình luận trên. Bà cũng không nói phát biểu của bà có thay mặt cho toàn bộ Chính phủ Đức không mà chỉ nói điều quan trọng là "làm mọi thứ có thể để bảo vệ Ukraine".

Các ngoại trưởng châu Âu tiếp tục họp ngày 23-1 để thảo luận về viện trợ cho Ukraine, cũng như thúc ép Berlin cho phép họ gửi xe tăng Leopard 2 đến nước này.

Thủ tướng Ba Lan cho rằng việc gây áp lực đối với Berlin là "có lý" bởi "Ngoại trưởng Đức đã gửi đi một thông điệp có chút khác biệt".

Ông Morawiecki nhận định thông điệp này "mang đến hy vọng là Đức không những sẽ không ngăn chặn (việc gửi xe tăng), mà còn có thể chuyển giao thiết bị hạng nặng và hiện đại giúp Ukraine".

Mỹ rút bớt kho vũ khí ở Hàn Quốc để trang bị cho UkraineMỹ rút bớt kho vũ khí ở Hàn Quốc để trang bị cho Ukraine

Bộ chỉ huy Bán đảo Triều Tiên của quân đội Mỹ - lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), được yêu cầu cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự từ kho dự trữ để trang bị cho Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên