24/05/2021 16:09 GMT+7

Bà Aung San Suu Kyi lần đầu xuất hiện tại tòa

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Bà Aung San Suu Kyi đã xuất hiện tại tòa án Myanmar lần đầu tiên ngày 24-5, kể từ khi bà bị quân đội nước này bắt giữ cùng các lãnh đạo dân sự khác trong cuộc chính biến ngày 1-2.

Bà Aung San Suu Kyi lần đầu xuất hiện tại tòa - Ảnh 1.

Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi trong cuộc họp báo chung tại Hội nghị thượng đỉnh Mekong - Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 9-10-2018 - Ảnh (tư liệu): REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lời luật sư Thae Maung Maung cho biết bà Aung San Suu Kyi trông khỏe mạnh và đã có cuộc gặp trực tiếp với đội ngũ pháp lý của bà trong 30 phút trước phiên xét xử.

"Chúng tôi đã gặp bà ấy trong 30 phút. Không có nhiều thời gian để nói chuyện trong 30 phút, nhưng bà ấy trông khỏe mạnh và đầy tự tin" - luật sư Min Min Soe nói với Hãng tin AFP.

Theo AFP, lực lượng an ninh được triển khai dày đặc tại thủ đô Naypyidaw trong ngày 24-5, khi xe tải và xe cảnh sát chặn các con đường dẫn đến tòa án nơi diễn ra phiên xử bà Aung San Suu Kyi.

Trong cuộc gặp với các luật sư, theo Hãng tin Reuters, bà Aung San Suu Kyi "gửi lời chúc sức khỏe tới mọi người". Bà Aung San Suu Kyi khẳng định Đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) "sẽ còn tồn tại chừng nào nhân dân còn tồn tại, bởi đảng được thành lập là vì nhân dân".

Trước đó, theo Hãng tin Myanmar Now, ngày 21-5, ủy ban bầu cử do quân đội chỉ định quyết định giải tán Đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi với cáo buộc NLD đã gian lận trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11-2020.

Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, người từng được trao giải Nobel hòa bình, đang đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có sở hữu các thiết bị bộ đàm không có giấy phép, vi phạm quy định hạn chế chống dịch COVID-19 trong chiến dịch bầu cử năm ngoái và tội danh nặng nhất là vi phạm bí mật quốc gia.

Bà Aung Sang Suu Kyi và các lãnh đạo dân sự khác của Myanmar đã bị bắt sau cuộc chính biến ngày 1-2. 

Bà Aung San Suu Kyi bị quản thúc tại nhà và không xuất hiện trước công chúng từ đó đến nay, ngoại trừ việc xuất hiện tại các phiên tòa qua kết nối video.

Trước đó, ngày 22-5, lãnh đạo quân đội Myanmar - thống tướng Min Aung Hlaing đã xuất hiện trong cuộc phỏng vấn truyền hình hiếm hoi, khẳng định sức khỏe của bà Aung San Suu Kyi vẫn tốt và cho biết bà sẽ tới tòa trong vài ngày nữa.

Nghi vấn lực lượng nổi dậy giết 13 cảnh sát ở Myanmar Nghi vấn lực lượng nổi dậy giết 13 cảnh sát ở Myanmar

TTO - Lực lượng nổi dậy phản đối chính quyền quân sự của Myanmar đã chiếm một đồn cảnh sát ở thị trấn Mobye, miền đông nước này ngày 23-5, tuyên bố đã giết chết ít nhất 13 thành viên lực lượng an ninh và bắt giữ 4 người khác.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên