
Một khu dân cư nằm trên đồng cỏ Pampas ở Buenos Aires, Argentina - Ảnh: AtelierM/Dwell
Theo kế hoạch, dự luật sẽ điều chỉnh các giới hạn hiện hành vốn kiểm soát tỉ lệ đất nông nghiệp mà người nước ngoài được phép sở hữu.
Mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư quốc tế tham gia vào các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, năng lượng và khai thác tài nguyên - những ngành được coi là trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế.
Chính sách này nằm trong chiến lược tự do hóa kinh tế rộng lớn của Tổng thống Javier Milei, với trọng tâm là giảm bớt rào cản pháp lý, mở cửa thị trường và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.
Chính phủ kỳ vọng việc nới lỏng quy định sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tăng nguồn thu ngoại tệ và tạo thêm việc làm.
Tuy nhiên đề xuất này cũng làm dấy lên tranh luận trong xã hội và giới chính trị, theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires.
Một số ý kiến lo ngại việc mở rộng quyền sở hữu đất cho nhà đầu tư nước ngoài có thể ảnh hưởng đến chủ quyền tài nguyên và làm gia tăng tình trạng tập trung đất đai.
Trong khi đó, các tổ chức doanh nghiệp và nhà đầu tư lại đánh giá đây là bước đi tích cực, giúp Argentina nâng cao sức cạnh tranh và tận dụng tiềm năng đất đai rộng lớn.
Dự luật dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong thời gian tới, trong bối cảnh chính phủ đang tìm kiếm các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
Diễn biến của đề xuất này được cho sẽ có tác động đáng kể đến định hướng phát triển dài hạn của nền kinh tế Argentina.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận