19/01/2018 14:56 GMT+7

Apple mang hàng trăm tỉ USD về nước

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Như điều đã cam kết trong lúc tranh cử, Tổng thống Trump đã lấy lại việc làm cho nước Mỹ cũng như những khoản đầu tư khổng lồ. Sự 'qui phục' của Apple là một ví dụ.

Apple mang hàng trăm tỉ USD về nước - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple - Ảnh: REUTERS

Hãng công nghệ cao của Mỹ tuyên bố sẽ chuyển hàng trăm tỉ USD tiền mặt về nước, chấp nhận đóng khoảng 38 tỉ USD thuế, và cam kết đầu tư mạnh tại Mỹ sau nhiều năm bị chỉ trích né thuế đối với các khoản thu nhập ở nước ngoài.

Động thái đưa ra vào ngày 17-1 của Apple được đánh giá sẽ mở đường cho hãng này dùng thu nhập từ nước ngoài đầu tư cho các dự án trong nước, theo chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump là tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các tập đoàn lớn của Mỹ mở rộng đầu tư sản xuất trong nước.

Trong tuyên bố, Apple không nói rõ sẽ "hồi hương" bao nhiêu tiền mặt nhưng sẽ đóng một lần khoản thuế kỷ lục 38 tỉ USD cho hơn 250 tỉ USD tiền mặt mà hãng này đang đặt ở nước ngoài. 

Ngoài ra, Apple sẽ đầu tư hơn 30 tỉ USD dưới dạng vốn đầu tư trực tiếp vào thị trường Mỹ trong 5 năm tới hoặc chi cho việc chế tạo linh kiện, đóng góp hơn 350 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ trong 5 năm tới. 

Hãng này cũng cam kết tạo khoảng 20.000 việc làm mới, bên cạnh 84.000 nhân viên hiện tại. Trong thông báo đến các nhân viên trong cùng ngày 17-1, Apple thông báo tin vui là nhân viên sẽ nhận được khoản thưởng 2.500 USD nhờ chính sách ưu đãi thuế mới, theo đài CNN.

Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ loan báo trên mạng xã hội Twitter về "thắng lợi lớn cho người lao động và nước Mỹ" trước quyết định của Apple. "Tôi đã hứa rằng chính sách của tôi sẽ cho phép các công ty như Apple đưa những khoản tiền khổng lồ trở về nước Mỹ" - ông Trump viết, cho rằng động thái "hồi hương" của Apple là nhờ chính sách cắt giảm thuế.

Tháng trước, Mỹ đã thông qua đạo luật cải tổ thuế mạnh mẽ nhất kể từ năm 1986, trong đó giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Mỹ từ 35% xuống 21%. Đối với lợi nhuận mà các công ty Mỹ chuyển từ nước ngoài về nước, mức thuế mới là 15,5% nếu chuyển tất cả về một lần.

Chính sách trước đây cho phép các công ty hoãn đóng thuế đối với các khoản thu nhập ở nước ngoài cho đến khi chuyển các khoản này về Mỹ. Các công ty Mỹ hiện đang cất giữ khoảng 3.100 tỉ USD tiền mặt ở nước ngoài. Nhiều ý kiến chỉ trích chính sách này gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Mỹ. Luật mới không yêu cầu các công ty phải đem tiền về nước nhưng phải đóng thuế cho các khoản tiền này.

Theo số liệu mới nhất, Apple cất hơn 94% tiền mặt (khoảng 252 tỉ USD) ở nước ngoài vào thời điểm cuối tháng 9 năm ngoái, nhiều hơn tất cả các công ty khác của Mỹ. 

Hãng này từng tuyên bố sẽ không "hồi hương" khoản tiền này về Mỹ để tránh mức thuế quá cao, thậm chí vay mượn tiền để chia cổ tức và mua cổ phiếu chứ không chuyển tiền về nước. Năm 2013, nghị sĩ John McCain cho biết ông "tức điên" khi biết công ty lớn nhất thế giới chỉ đóng thuế có lúc chưa đến 1%. Giá trị của Apple hiện đã vượt ngưỡng 900 tỉ USD và được dự báo sẽ trở thành công ty nghìn tỉ đô đầu tiên của thế giới.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên