
Ảnh do công ty Colossal Biosciences cung cấp cho thấy một chú gà con nở ra từ môi trường nhân tạo - Nguồn: AP
Theo Hãng tin AP, ngày 19-5, công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences thông báo đã ấp nở thành công các chú gà con trong môi trường nhân tạo. Tuy nhiên, bước tiến này đang nhận về những ý kiến trái chiều từ giới khoa học và các nhà phê bình.
26 chú gà con từ vài ngày tuổi đến vài tháng tuổi đã được sinh ra từ một cấu trúc dạng lưới in 3D mô phỏng vỏ trứng tự nhiên.
Các nhà khoa học đã đổ trứng đã thụ tinh vào hệ thống nhân tạo rồi đặt chúng vào máy ấp. Họ bổ sung canxi (yếu tố vốn được hấp thụ từ vỏ trứng tự nhiên) và ghi lại hình ảnh quá trình phát triển của phôi thai theo thời gian thực. Hệ thống này sở hữu một lớp màng cho phép lượng oxy thích hợp đi vào bên trong tương tự như vỏ trứng thật.
Dù vậy, giới khoa học độc lập cho rằng công nghệ này vẫn thiếu một số thành phần để được coi là một quả trứng nhân tạo hoàn chỉnh. Nhà sinh vật học tiến hóa Vincent Lynch thuộc Đại học Buffalo (Mỹ) nhận định: "Đó không phải là trứng nhân tạo vì bạn đã phải đổ tất cả các bộ phận cấu thành khác của một quả trứng vào đó. Đây chỉ là một chiếc vỏ trứng nhân tạo".
Hệ thống của Colossal Biosciences chưa bao gồm các cơ quan tạm thời vốn tự hình thành trong trứng tự nhiên để nuôi dưỡng, ổn định phôi và loại bỏ chất thải.
Công ty nói trên cho biết công nghệ này được phát triển nhằm hồi sinh các sinh vật đã tuyệt chủng. Trước đó, công ty từng công bố biến đổi gen động vật sống để mô phỏng loài đã mất, như chuột có lông dài giống voi ma mút và chó sói con mang đặc điểm của loài sói dire wolf.
Giám đốc điều hành Colossal Biosciences, ông Ben Lamm, cho biết công nghệ vỏ trứng nhân tạo này trong tương lai có thể được mở rộng quy mô để biến đổi gen các loài chim hiện đại thành loài chim Moa khổng lồ đã tuyệt chủng của New Zealand. Trứng của chim Moa lớn gấp 80 lần trứng gà, khiến các loài chim hiện đại rất khó tự đẻ và mang thai hộ.

Môi trường nhân tạo dùng để ấp trứng - Ảnh: AP
Nhiều nhà khoa học khẳng định việc hồi sinh hoàn toàn các loài thú đã tuyệt chủng là điều gần như không thể. Ngoài ra, giới đạo đức sinh học cũng bày tỏ lo ngại về khả năng sống sót của động vật được hồi sinh trong một môi trường sống hiện tại vốn đã thay đổi hoàn toàn so với quá khứ.
Ông Vincent cho biết: "Họ có thể sử dụng công nghệ này để tạo ra một loài chim biến đổi gen, nhưng đó chỉ là một loài chim biến đổi gen. Nó không phải là một con chim Moa".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận