18/08/2021 11:30 GMT+7

Anh sẽ tiếp nhận 20.000 người tị nạn Afghanistan

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Chính phủ Anh công bố kế hoạch tiếp nhận 20.000 người Afghanistan theo chương trình hỗ trợ tái định cư mới, trong đó ưu tiên phụ nữ, trẻ em và các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số, sau khi Taliban lên nắm quyền.

Anh sẽ tiếp nhận 20.000 người tị nạn Afghanistan - Ảnh 1.

Công dân Anh và người có hai quốc tịch rời khỏi Afghanistan bằng máy bay quân sự - Ảnh: REUTERS

Theo tờ Times (Anh), chương trình tái định cư mới của Chính phủ Anh nhằm cung cấp một con đường an toàn và hợp pháp cho những người Afghanistan có nguy cơ bị xâm phạm quyền con người dưới chế độ Taliban.

Theo kế hoạch công bố ngày 17-8, trong năm đầu tiên, Anh sẽ hỗ trợ tái định cư cho 5.000 người Afghanistan. Trong dài hạn, dự kiến con số này sẽ tăng lên 20.000 người.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Anh nợ "lòng biết ơn với tất cả những người đã làm việc cùng chúng ta để giúp Afghanistan trở thành đất nước tốt đẹp hơn trong suốt 20 năm qua, và nhiều người trong số họ, đặc biệt là phụ nữ, đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp".

Quốc hội Anh sẽ họp khẩn ngày 18-8 để thảo luận về tình hình tại Afghanistan.

"Tôi muốn đảm bảo là với tư cách là một quốc gia, chúng ta đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ những người dễ tổn thương nhất đang tháo chạy khỏi Afghanistan, để họ có thể bắt đầu cuộc sống mới an toàn tại Anh", Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel nói.

"Chương trình tái định cư công dân Afghanistan sẽ cứu sống nhiều người", bà Patel thêm.

Bà Patel kêu gọi các nước khác tiếp nhận người tị nạn Afghanistan, nhấn mạnh nước Anh không thể làm điều này một mình.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ sử dụng 500 triệu USD từ quỹ khẩn cấp liên bang để giúp tái định cư hàng ngàn người tị nạn Afghanistan.

Thủ đô Kabul hỗn loạn khi hàng ngàn người đổ xô đến sân bay thủ đô để rời khỏi Afghanistan sau khi Taliban kiểm soát dinh tổng thống trong ngày 15-8.

Hình ảnh trên truyền thông cho thấy nhiều người tuyệt vọng đã chen lấn, giành giật để được lên máy bay, thậm chí đu bám vào càng máy bay Mỹ để được rời khỏi Afghanistan trong ngày 16-8.

Hiện tình hình tại Kabul đã dịu hơn, hoạt động sơ tán đã được nối lại.

Phó tổng thống Afghanistan tuyên bố là lãnh đạo lâm thời, kêu gọi kháng chiến Phó tổng thống Afghanistan tuyên bố là lãnh đạo lâm thời, kêu gọi kháng chiến

TTO - Ông Amrullah Saleh, phó tổng thống thứ nhất của Afghanistan, tuyên bố sẽ không bao giờ "cúi đầu" trước Taliban, đồng thời kêu gọi kháng chiến chống lực lượng này. Ông được cho là đã rút về thung lũng Panjshir.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên