30/08/2013 14:24 GMT+7

Anh rút lui, Mỹ một mình chống Syria?

NGUYỆT PHƯƠNG - ĐÔNG PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG - ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Ngày 30-8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố Washington sẽ thành lập một “liên minh quốc tế” để hành động chống lại chính quyền Syria.

Mỹ chưa quyết định tấn công quân sự SyriaPhương Tây sắp tấn công Syria?

YfavnXby.jpgPhóng to
Biểu tình phản đối kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria của các nước phương Tây tại London - Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo tại Manila (Philippines), ông Hagel cho biết "Mỹ sẽ tìm một liên minh quốc tế hành động cùng nhau để trừng phạt chính quyền Syria vì tội sử dụng vũ khí hóa học".

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh "Mỹ sẽ tiếp tục tham vấn với Chính phủ Anh và tất cả các nước đồng minh. Nội dung tham vấn bao gồm các biện pháp phản ứng những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria”.

Trước đó, ngày 29-8, với 285 phiếu chống và 272 phiếu thuận, Hạ viện Anh bác bỏ kiến nghị can thiệp quân sự vào Syria của chính quyền thủ tướng Cameron.

Vài giờ sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, ông Cameron phát biểu: "Tôi đã thấy rõ là Quốc hội Anh, phản ánh quan điểm của người dân Vương quốc Anh, không muốn chứng kiến hành động quân sự của Anh. Tôi hiểu điều này và chính phủ sẽ hành động một cách phù hợp".

Tình hình ở Anh và sự bế tắc ở HĐBA Liên Hiệp Quốc cho thấy khả năng phương Tây mở một liên minh quân sự diện rộng để can thiệp vào Syria là rất khó xảy ra.

Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia (Mỹ) Caitlin Hayden cho biết phía Mỹ "sẽ tiếp tục thương lượng với chính quyền Anh - một trong những người bạn và đồng minh thân cận nhất của chúng tôi".

Nhưng ông Hayden cho biết Tổng thống Barack Obama "sẽ hành động theo lợi ích của Mỹ”. “Tổng thống tin rằng các quyền lợi cốt lõi của Mỹ đang bị đe dọa và các quốc gia vi phạm các chuẩn mực quốc tế về vũ khí hóa hoặc cần phải chịu trách nhiệm".

Mới đây, Nhà Trắng thảo luận với các nghị sĩ Mỹ về kế hoạch tấn công Syria. Một số nghị sĩ ủng hộ phương án mở các cuộc không kích chính xác với quy mô hạn chế nhằm làm suy yếu sức mạnh của quân đội Syria.

Hiện các tàu khu trục tên lửa của Mỹ đều có mặt ở Địa Trung Hải và quân đội Mỹ khẳng định sẵn sàng không kích các mục tiêu của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong khi đó, ông al-Assad vẫn tỏ ra rất cứng rắn. “Syria sẽ tự vệ trước những hành vi gây hấn - truyền hình nhà nước dẫn lời ông al-Assad nhấn mạnh - Chiến thắng sẽ thuộc về người dân Syria”.

Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 29-8 tuyên bố Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc không nên đưa ra bất cứ hành động về vấn đề Syria trước khi kết thúc các cuộc điều tra chứng minh chính quyền của tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học.

Phát biểu trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ một cuộc điều tra độc lập và khách quan đối với các áp lực và can thiệp từ bên ngoài.

NGUYỆT PHƯƠNG - ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên