Anh nông dân mày mò gần 2 năm chế tạo ra máy tự động sàng hạt rau má

Chiều 18-8, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của nhà nông tỉnh lần thứ I, năm 2025 - 2026.

 - Ảnh 1.

Nông dân Nguyễn Tấn Sang với chiếc máy sàng hạt rau má được giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của nhà nông tỉnh Tây Ninh lần thứ I - Ảnh: SƠN LÂM

Lần đầu tiên được tổ chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh - cho biết hội thi đã tiếp nhận 79 giải pháp của 67/96 xã, phường. 

Trong đó anh nông dân Nguyễn Tấn Sang (xã Hòa Khánh, Tây Ninh) với sản phẩm "máy sàng hạt rau má" đã được trao giải nhất.

 - Ảnh 2.

Các nông dân đoạt giải chụp hình lưu niệm cùng ban tổ chức - Ảnh: SƠN LÂM

Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Sang cho biết hiện nay, người trồng rau má vẫn phải tự lọc hạt giống theo kiểu thủ công bằng cách dùng nia để sàng. Sau một thời gian đến với nghề trồng, lọc hạt giống rau má để trồng, anh Sang đã mày mò gần 2 năm để chế tạo ra máy tự động sàng hạt rau má.

Máy sàng rau má của anh Sang khá đơn giản, với phần trên cùng để nhận hạt rau má thô còn lẫn tạp chất.

Sau đó sẽ có trục xoay đưa số hạt rau má thô này xuống các tấm lưới rung để tự sàng lọc và phân ra hạt giống rau má và tạp chất.

Với độ hiệu quả cao và cần thiết, từ khi sáng tạo ra chiếc máy sàng rau má để tự dùng, đã có 5 người đặt anh Sang làm thêm 5 chiếc máy sàng rau má với giá 14 triệu đồng mỗi máy.

Máy sàng rau má do anh Sang chế tạo - clip: SƠN LÂM

"Do trước đây tôi từng theo học lớp sửa chữa ô tô, nên cũng rành vào máy móc. Khó và lâu nhất vẫn là tính toán độ rung và cách để lọc cho khớp. Hiện tại máy của tôi chỉ sàng được khoảng 90%, tôi đang tiếp tục hoàn thiện để có thể đạt tỉ lệ sàng lọc cao hơn nữa", anh Sang chia sẻ.

Tại hội nghị tổng kết, nhiều nông dân cũng tâm đắc với mô hình máy sàng hạt rau má của anh Sang, và nêu ý kiến anh Sang có thể cải tiến để ứng dụng mô hình hoạt động của máy cho nhiều loại hạt khác.

Biểu dương tinh thần lao động sáng tạo

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Minh Lâm - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết điều đáng quý nhất của hội thi không chỉ nằm ở số lượng giải pháp hay số giải thưởng, mà ở chỗ các sáng kiến đều bắt đầu từ thực tế sản xuất của người nông dân, từ nhu cầu giảm công lao động, tiết kiệm chi phí, tận dụng phụ phẩm, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất cho đến ứng dụng công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số, nhiều nông dân đã tự tìm tòi, cải tiến và tạo ra những giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất của mình.

"Đây là minh chứng rất rõ cho tinh thần lao động sáng tạo, khả năng thích ứng và ý chí vươn lên của nông dân Tây Ninh" - ông Lâm nói.

Ngoài giải nhất của anh Sang, hội thi có 11 giải pháp được công nhận đoạt giải, gồm 1 giải nhì, 2 giải ba và 8 giải khuyến khích. 10 tập thể được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tham gia hội thi.

 - Ảnh 3.Tuổi Trẻ cầm vốn trao tay nông dân, bà con hỏi thêm cách mua con giống phù hợp

Trước mỗi lễ trao vốn "Tiếp sức nhà nông" ở 4 tỉnh Tây Ninh, Thái Nguyên, Gia Lai, Lâm Đồng, hai lớp học mở song song: nông dân học kỹ thuật chăn nuôi, con em học phòng chống đuối nước và bạo lực học đường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất