11/06/2022 07:51 GMT+7

Anh lên án phán quyết tử hình công dân Anh của Cộng hòa tự xưng Donetsk

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 10-6, Anh lên án phán quyết của tòa án Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk vì đã tuyên án tử hình với 2 công dân của nước này. Anh nói đang làm việc với Ukraine chứ không phải Nga về vấn đề này.

Anh lên án phán quyết tử hình công dân Anh của Cộng hòa tự xưng Donetsk - Ảnh 1.

Từ trái sang: Aiden Aslin, Shaun Pinner và Brahim Saadoun - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Anh cho biết giới chức Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk đã "vi phạm nghiêm trọng" Công ước Geneva về tù nhân chiến tranh, khi tuyên án tử hình 2 công dân Anh bị bắt ở khu vực ly khai trong lúc họ đang chiến đấu cho Ukraine.

Theo Công ước Geneva về tù nhân chiến tranh, những người này được hưởng quyền miễn trừ, và không bị truy tố vì tham gia vào các hoạt động thù địch.

Tuy nhiên, tòa án của Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk kết luận những người đàn ông này đã phạm tội "hoạt động đánh thuê và thực hiện các hành động nhằm chiếm chính quyền và lật đổ trật tự hiến pháp của nước Cộng hòa nhân dân (tự xưng) Donetsk".

Gia đình của anh  Aiden Aslin khẳng định anh Aslin (28 tuổi) và ông Shaun Pinner (48 tuổi) "chưa bao giờ là lính đánh thuê".

Theo tuyên bố của gia đình anh Aslin, họ đang sống tại Ukraine khi chiến sự nổ ra, và là "thành viên của các lực lượng vũ trang Ukraine, nên được đối xử tôn trọng như bất kỳ tù nhân chiến tranh nào khác".

Người phát ngôn của thủ tướng Anh cho biết ông Boris Johnson đang nói chuyện với Ukraine hơn là Nga về hai công dân Aslin và Pinner. Người này cho biết ưu tiên của Anh là làm việc với Kiev để nhanh chóng đảm bảo việc thả những người lính này.

Khi được hỏi liệu Anh có nói chuyện với Nga về vấn đề này hay không, người phát ngôn của thủ tướng Anh cho biết: "Chúng tôi không thường xuyên tương tác với Nga".

Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã gọi bản án là "vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva".

Phản ứng lại, Bộ Ngoại giao Nga nói phản ứng của Anh trước những bản án như vậy là "quá khích", và Anh nên khiếu nại với nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk.

Anh không công nhận chính quyền nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk.

Ngoài 2 công dân Anh, một công dân Morocco là Brahim Saadoun cũng bị tuyên án tử hình với cùng tội danh.

Một quan chức của Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ quan ngại về bản án nói trên, theo Reuters.

Tòa án nước cộng hòa tự xưng Donetsk tuyên tử hình 3 tù binh là lính đánh thuê Tòa án nước cộng hòa tự xưng Donetsk tuyên tử hình 3 tù binh là lính đánh thuê

TTO - Ngày 9-6, một tòa án của nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk đã tuyên án tử hình với 3 tù binh, trong đó 2 người là công dân Anh và 1 người là công dân Morocco, vì đã chiến đấu cùng lực lượng Ukraine chống lại Nga.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên