26/02/2020 10:28 GMT+7

Ảnh hưởng dịch corona, Đà Nẵng lùi tổ chức 'tọa đàm mùa xuân'

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TTO - Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 26-2 ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, xác nhận lãnh đạo TP đã quyết định lùi thời gian tổ chức chương trình thường niên về thu hút đầu tư “Tọa đàm mùa xuân 2020” sang tháng 4.

Ảnh hưởng dịch corona, Đà Nẵng lùi tổ chức tọa đàm mùa xuân - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ (phải) trao đổi với nhà đầu tư Mỹ về dự án sản xuất linh kiện máy bay ở Khu công nghệ cao tại Tọa đàm mùa xuân 2019 - Ảnh: V.Hùng

Theo kế hoạch, Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình hàng năm "Tọa đàm mùa xuân" vào nửa cuối tháng 3-2020 thu hút khoảng 300 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong, ngoài nước nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Song những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện vẫn diễn ra hết sức phức tạp nên TP quyết định dời thời gian tổ chức hội nghị.

Chương trình "Tọa đàm mùa xuân" thường niên của Đà Nẵng có các hoạt động như công bố quy hoạch đô thị, xây dựng, dự án kinh tế của Đà Nẵng, công bố các dự án cần thu hút đầu tư các hình thức và các cơ chế, chính sách mới, hỗ trợ công tác đầu tư; tổ chức lễ khởi công, động thổ một số công trình, dự án đầu tư; lãnh đạo TP tiếp nhận, lắng nghe các kiến nghị, hiến kế, yêu cầu của doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư ở TP; trao giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư,…

Trước đó, Đà Nẵng cũng thống nhất chủ trương không tổ chức lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2020 cũng do tình hình dịch bệnh corona diễn biến phức tạp, hạn chế các hoạt động thu hút đông người. Bên cạnh đó nguồn cung cấp các vật tư chủ yếu phục vụ lễ hội có liên quan đến các vùng dịch hiện còn vướng mắc, không chủ động.

Ngoài ra chính quyền Đà Nẵng cũng quyết định hoãn chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Ấn Độ và Ý từ ngày 19-2 đến 1-3.

Việt Nam chặn dịch corona từ những vùng dịch mới ra sao? Việt Nam chặn dịch corona từ những vùng dịch mới ra sao?

TTO - Sau giai đoạn 1 (dịch COVID-19 tập trung chủ yếu ở Trung Quốc), những ngày gần đây COVID-19 bắt đầu lan mạnh sang Hàn Quốc, Nhật, Ý, Iran và nhiều nước Trung Đông. Việt Nam triển khai kế hoạch chặn COVID-19 từ những vùng dịch mới ra sao?

VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên