21/02/2022 10:44 GMT+7

Anh đề xuất người nhiễm COVID-19 đi làm, đi chợ bình thường; Úc, Israel mở cửa

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Thủ tướng Anh Boris Johnson trong hôm nay 21-2 dự kiến công bố kế hoạch bỏ các hạn chế COVID-19 ở Anh theo chiến lược "sống chung với COVID", nhằm đưa Anh thoát khỏi đại dịch nhanh hơn so với các nước lớn khác.

Anh đề xuất người nhiễm COVID-19 đi làm, đi chợ bình thường; Úc, Israel mở cửa - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Anh đã dành nhiều tuần để đưa ra kế hoạch chi tiết. Với hơn 81% người lớn đã tiêm mũi vắc xin thứ 3, Anh sẽ cho phép người biết mình nhiễm COVID-19 tự do đi mua sắm, sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi làm.

Nói về kế hoạch này, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông không muốn mọi người "ngừng cẩn trọng" nhưng sau khi đã triển khai tiêm vắc xin rộng rãi, chính phủ muốn chuyển từ các biện pháp bắt buộc của chính quyền sang khuyến khích trách nhiệm cá nhân.

Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày Anh có 43.000 ca nhiễm và 144 ca tử vong vì COVID-19.

Các cố vấn Chính phủ Anh cho biết việc bỏ các hạn chế có thể dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng của dịch bệnh do mọi người thay đổi hành vi của họ đột ngột so với những thời điểm trước đó trong đại dịch.

Chính phủ Anh cho biết họ sẽ giữ lại một số hệ thống giám sát và lên kế hoạch cho các biện pháp dự phòng nếu biến thể mới xuất hiện. Chính phủ nước này cũng tiếp tục chi tiêu để thực hiện xét nghiệm và phát các bộ xét nghiệm miễn phí cho người dân với số tiền khoảng 2,7 tỉ USD mỗi tháng.

Anh đề xuất người nhiễm COVID-19 đi làm, đi chợ bình thường; Úc, Israel mở cửa - Ảnh 2.

Niềm vui hội ngộ ở sân bay Melbourne, bang Victoria, Úc ngày 21-2 - Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 21-2, Úc mở cửa lại toàn bộ đất nước với du khách sau 2 năm đóng cửa hoàn toàn. Theo Reuters, trong ngày đầu mở cửa, dự kiến hơn 50 chuyến bay quốc tế sẽ đến Úc. Hãng hàng không Úc Qantas Airways sẽ đưa hơn 14.000 du khách đến Úc trong tuần này. Hãng hàng không Virgin Australia cũng nói có xu hướng tích cực về lượng đặt vé du lịch nội địa và đang đánh giá nhu cầu với các chuyến bay quốc tế.

Sự bùng phát số ca nhiễm do biến thể Omicron ở Úc được xem là đã qua giai đoạn đỉnh điểm. Số ca nhập viện giảm ổn định trong 3 tuần qua. Ngày 21-2, Úc có hơn 15.600 ca nhiễm mới và 17 ca tử vong.

Cũng liên quan đến việc mở cửa với quốc tế, ngày 20-2, Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông cáo cho biết nước này sẽ cho phép du khách nước ngoài nhập cảnh từ ngày 1-3 mà không cần xét địa điểm xuất phát, cũng không yêu cầu đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Hiện nay, Israel chỉ cấp phép nhập cảnh cho người đã được tiêm vắc xin đầy đủ hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Theo quy định mới, du khách nhập cảnh Israel sẽ chỉ cần thực hiện 2 xét nghiệm PCR trước khi lên máy bay và sau khi hạ cánh xuống Israel.

Thông cáo dẫn lời Thủ tướng Naftali Bennett: "Tình hình dịch bệnh giảm rõ rệt trong mấy ngày qua, vì thế đây là thời điểm chúng ta cần mở cửa dần đối với những lĩnh vực mà chúng ta đã tiên phong đóng cửa trước toàn thế giới… Hiện chúng ta đã bắt mạch được dịch bệnh và nếu xuất hiện biến chủng mới, chúng ta sẽ phản ứng rất nhanh".

Israel bỏ quy định Israel bỏ quy định 'thẻ xanh', Đức nới lỏng hạn chế dù số ca COVID-19 tăng

TTO - Từ ngày 7-2, Israel bỏ quy định trình chứng nhận tiêm vắc xin COVID-19 - thẻ xanh, tại hầu hết các tụ điểm công cộng như nhà hàng, rạp hát, phòng tập thể thao, khách sạn...

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên