08/11/2021 10:14 GMT+7

Anh chàng khám phá mọi quốc gia trên thế giới trong gần 10 năm

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thực hiện 1.458 chuyến bay, 1.117 chuyến xe buýt và tàu hỏa, anh Drew Binsky người Mỹ đã đạt được mục tiêu đặt chân đến mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trong vòng chưa tới 10 năm.

Anh chàng khám phá mọi quốc gia trên thế giới trong gần 10 năm - Ảnh 1.

Anh Drew Binsky đến Nam Sudan - Ảnh: DREW BINSKY

Câu chuyện về anh chàng 30 tuổi này được chia sẻ trên kênh CNBC tuần trước. Anh đã đến tổng cộng 197 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 193 quốc gia được công nhận chính thức cùng với 4 địa điểm là Kosovo, Palestine, Đài Loan và Vatican.

Chia sẻ với CNBC sau khi đặt chân lên quốc gia cuối cùng trong hành trình là Saudi Arabia, anh Drew Binsky cho biết trung bình anh dành 1 tuần tại mỗi quốc gia nhưng cũng có một số ngoại lệ.

Các quốc gia Drew Binsky ở lại lâu nhất là Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Hàn Quốc và Cộng hòa Czech, với tổng thời gian hơn 6 tháng. Anh cũng dành hơn 3 tháng khám phá tại khoảng 10 quốc gia.

Anh chàng khám phá mọi quốc gia trên thế giới trong gần 10 năm - Ảnh 2.

Anh Binsky làm việc trong lúc đi du lịch ở Myanmar - Ảnh: DREW BINSKY

Với một số nơi diện tích nhỏ như Luxembourg, Monaco hay Liechtenstein, Drew Binsky có thể khám phá trong 1 ngày.

"Có thể các bạn sẽ sốc khi nghe điều này, nhưng "kế hoạch của tôi chính là không có kế hoạch". Tôi thật sự thích ngẫu hứng. Những giây phút tuyệt nhất trong đời xảy ra khi bạn bước ra khỏi vùng an toàn và bạn không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo.

Tôi có một cách đi du lịch độc đáo, theo đó tôi sẽ dựa vào những người theo dõi tôi trên mạng xã hội và những người bạn địa phương. Họ đón tôi và giúp tôi thấy đất nước của họ ra sao" - Drew Binsky trả lời khi được hỏi về cách tổ chức các chuyến đi.

Anh chàng khám phá mọi quốc gia trên thế giới trong gần 10 năm - Ảnh 3.

Drew Binsky đăng bức ảnh này lên Twitter vào đầu năm 2017 khi anh có mặt ở Hà Nội. Anh viết: "Hôm qua tôi đi cắt tóc trên vỉa hè với giá 2,5 USD" - Ảnh: DREW BINSKY

Thách thức lớn nhất của Drew Binsky trong chuyến hành trình là xin visa (thị thực). Anh may mắn đến được 160 quốc gia mà không cần visa, nhưng có hàng chục nước (như Iran, Turkmenistan, Triều Tiên, Nam Sudan, Venezuela, Afghanistan, Iraq, Syria) buộc anh phải xin visa.

Drew Binsky cho biết anh đã phải xét nghiệm khoảng 80 lần trong 18 tháng qua. Tại Afghanistan, anh nhận ra bị mất vị giác, khứu giác do mắc COVID-19 nhưng cuối cùng anh may mắn sống sót. 

Anh còn bị ngộ độc thực phẩm khoảng 30 lần, nghiêm trọng nhất là tại Yemen. Drew Binsky cũng bị bệnh nặng tại Iran và Ấn Độ. Có lần anh đã bị sụt khoảng 4,5kg, nhưng vẫn phải tiếp tục hành trình.

Kiếm tiền trên đường đi

Năm 22 tuổi, Drew Binsky bắt đầu dạy tiếng Anh tại Hàn Quốc, với thu nhập 2.000 USD/tháng và được miễn tiền thuê nhà.

Năm 2015, anh bắt đầu kiếm tiền bằng các nội dung trên ứng dụng Snapchat. Anh được trả 5.000 USD để tham gia Thế vận hội Rio de Janeiro và làm các câu chuyện trên Snapchat. Anh đã tiết kiệm được khoảng 30.000 USD để dùng cho chuyến đi.

Drew Binsky cũng sử dụng trang blog du lịch của anh để giảm chi phí đi lại bằng cách hợp tác với các khách sạn và hãng bay. Anh bắt đầu làm video năm 2017, với 300 video đầu tiên không mang lại đồng nào.

Đến khi có mặt tại Bangkok (Thái Lan), Drew Binsky làm một video về quá trình làm món bánh burger thu về hàng triệu lượt xem, giúp anh kiếm được 10.000 USD.

Sau đó, anh đăng thêm video lên YouTube và thu về khoảng 20.000 - 40.000 USD/tháng. Tuy nhiên, anh phải dùng phần lớn số tiền này để trả lương cho nhóm 23 người đang hỗ trợ anh.

Drew Binsky cùng làm việc với các thương hiệu để họ xuất hiện trong video của anh, với giá 15.000 - 30.000 USD/video. Anh cũng bán một số sản phẩm nhưng thu lợi không nhiều. Ngoài ra, anh bán các khóa học về du lịch, với phí 150 USD một lần...

Từ tháng 1-2022, khách quốc tế có thể tham quan nhiều điểm du lịch ở Việt Nam Từ tháng 1-2022, khách quốc tế có thể tham quan nhiều điểm du lịch ở Việt Nam

TTO - Theo lộ trình thí điểm đón khách quốc tế vừa được Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý, việc đón khách được chia 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 11, đến tháng 1-2022 khách quốc tế có thể tham quan nhiều điểm du lịch.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên