Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
Anh bán thiết bị 'giết hàng ngàn thường dân' cho Philippines
TTO - Các nghị sĩ Công đảng Anh đã lên tiếng chỉ trích nặng nề chính quyền Theresa May sau khi London bí mật bán thiết bị giám sát và nghe lén cho Philippines.

Cảnh sát Philippines tại hiện trường vụ việc một kẻ buôn ma túy bị bắn chết - Ảnh: REUTERS
Theo báo The Guardian của Anh ngày 21-2, thiết bị trị giá 150.000 bảng Anh này đã làm thay đổi cơ bản cuộc chiến chống ma túy ở Philippines do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động. Cảnh sát có thể chặn các cuộc gọi hoặc theo dõi hành vi sử dụng mạng Internet nhờ vào thiết bị có tên IMSI-Catchers.
Tổng thống Duterte đã từng thừa nhận việc nghe lén ít nhất 2 thị trưởng mà ông gọi là biến chất, bao gồm thị trưởng thành phố Ozamiz, ông Reynaldo Parojinog.
Ông Parojinog cùng 14 người khác đã bị giết trong một chiến dịch truy quét ma túy ngay tại nhà ông này hồi tháng 7-2017.
Nghị sĩ Lloyd Russell-Moyle - một thành viên của Ủy ban kiểm soát xuất khẩu vũ khí Anh, tuyên bố quyết định của chính quyền bà May đã tiếp tay thêm tình trạng bạo lực tại Philippines.
"Chúng ta đã dính chàm vào cái chết của hàng ngàn thường dân tại Philippines. Hệ thống kiểm soát xuất khẩu vũ khí của nước Anh đã bị phá nát. Chính phủ của bà thủ tướng đã không làm đúng trách nhiệm và bổn phận với đất nước", Nghị sĩ Lloyd Russell-Moyle chỉ trích gay gắt.
Theo báo The Guardian, các chỉ trích từ phe đối lập đối với chính quyền của bà May là điều dễ hiểu. Tuy nhiên có vẻ như việc bán thiết bị nghe lén cho Philippines lần này là bất hợp lý.
Luật pháp Anh quy định chính phủ phải xin giấy phép xuất khẩu nếu thứ chuẩn bị bán cho nước ngoài có nguy cơ sử dụng cho các cuộc đàn áp trong nước đó.
Chính quyền London dường như đã giấu nhẹm việc bán thiết bị nghe lén cho Philippines. Mọi việc chỉ được tiết lộ hồi tuần này, vài tuần sau khi Tòa Hình sự quốc tế tuyên bố đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy ông Duterte đang phạm phải tội ác chống lại loài người.
Chiến dịch trấn áp ma túy của ông Duterte gây ra làn sóng phản ứng trái chiều trong và ngoài nước. Theo thống kê của truyền thông phương tây, tổng cộng hơn 12.000 người Philippines đã thiệt mạng trong các chiến dịch truy quét ma túy do ông Duterte phát động kể từ lúc lên cầm quyền (tháng 6-2016).
Nhà lãnh đạo Philippines tỏ ra không nhượng bộ trước các chỉ trích và áp lực từ bên ngoài, bao gồm cả Mỹ và châu Âu, nhiều lần khẳng định sẽ "giết sạch" những kẻ phá hoại đất nước của ông bằng thứ bột trắng.
-
TTO - Không chỉ khởi hành vào khung giờ cuối ngày, các hãng bay cho biết sẽ tăng tải bay xuyên đêm, tức là từ 1h-5h sáng, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
-
TTO - Sáng nay 18-1, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử ông Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm sau 11 ngày bị hoãn do vắng 3 bị cáo và nhiều người liên quan.
-
TTO - Không thể không nhận thấy sự căm giận của vị lãnh đạo Mỹ trong thất bại ở kỳ bầu cử tháng 11-2020, mà hầu hết các chuyên gia đều nhận định có sự góp phần của dịch bệnh COVID-19.
-
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Lê Đình Trung và pháp nhân là Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam, do ông này đồng sáng lập.
-
TTO - Sáng 18-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung bộ. Ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại, tuy nhiên trời rét về đêm và sáng, ngày nắng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận