18/08/2024 09:37 GMT+7

An Giang thả trên 230.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Ngày 18-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với UBND thị xã Tịnh Biên tổ chức lễ “thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản” năm 2024. Hai huyện đầu nguồn biên giới đã thả trên 230.000 con cá giống các loại.

An Giang thả trên 230.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang - thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên kênh Trà Sư - Ảnh: BỬU ĐẤU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hùng - phó chủ tịch UBND thị xã Tịnh Biên - cho biết hằng năm khi mùa nước lũ về, đem theo nhiều phù sa cùng với đó là nguồn lợi thủy sản dồi dào và phong phú cho Tịnh Biên. 

Thả 230.000 con cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản ở An Giang

Tuy nhiên những năm gần đây nguồn lợi thủy sản nước ngọt của tỉnh An Giang suy giảm đáng kể, do rất nhiều nguyên nhân.

Điều này đã đặt ra một nhiệm vụ quan trọng đó là việc tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên, nhằm tạo cân bằng sinh thái, giúp duy trì sự phong phú và đa dạng các giống loài thủy sản. 

Do đó hoạt động thả cá tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản đã và đang được quan tâm đối với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

An Giang thả trên 230.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - phó chủ tịch UBND thị xã Tịnh Biên - kêu gọi mọi người bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Tôi kêu gọi các ngành các cấp, toàn thể người dân tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thị xã nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Vận động người thân, gia đình, bạn bè không đánh bắt, khai thác thủy sản trái phép, không mua bán, sử dụng cá con làm thực phẩm", ông Hùng nói.

Ngay sau khi phát động, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền thị xã Tịnh Biên đã ra quân thả 166.300 con cá giống (khoảng 800kg) các loại gồm: cá mè hôi, cá heo, cá trê vàng, cá rô, cá chạch lấu, cá chép, cá sặc rằn… xuống dòng kênh Trà Sư, thuộc phường Nhơn Hưng và phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên.

Trước đó sáng 17-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp với UBND huyện An Phú tổ chức lễ thả 63.960 cá thể thủy sản về tự nhiên tại khu vực Búng Bình Thiên, xã Nhơn Hội. 

Trong đó có rất nhiều loài quý hiếm như cá hô, cá cóc, cá mè hôi, cá chày, cá chạch lấu…

An Giang thả trên 230.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 4.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với huyện An Phú tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Búng Bình Thiên vào sáng 17-8 - Ảnh: MINH KHANG

Việc thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thường niên của chính quyền tỉnh An Giang nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản trên địa bàn… góp phần bổ sung quần đàn, tạo cân bằng sinh thái, đa dạng giống loài thủy sản tự nhiên.

An Giang thả cá trên 230.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản- Ảnh 5.Thả 5 tấn cá để tái tạo nguồn giống thủy sản trên sông Hậu

TTO - Sáng 10-9, 5 tấn cá giống với trên 20 loài đặc trưng, quý hiếm vùng Đồng bằng sông Cửu Long được thả trên sông Hậu đoạn tiếp giáp các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ, trong tổng số 60 triệu con giống được thả trên cả nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên