31/10/2020 10:58 GMT+7

An Giang thả trên 18 tấn cá về sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 31-10, Tổng cục Thủy sản Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ thả cá bản địa về thiên nhiên tại khu vực sông Vàm Nao, huyện Phú Tân.

An Giang thả trên 18 tấn cá về sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 1.

Đợt thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản về thiên nhiên năm 2020 có trên 18 tấn cá giống các loại - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo đó, từ năm 2012 đến 2019, An Giang đã thả cá về thiên nhiên trên 118 tấn cá giống các loại, gồm: cá hô, cá ét, cá mè hôi, cá cóc, cá chép, cá ba sa, cá vồ đém, cá chạch lấu, cá chày, cá bông lau; cá điêu hồng, cá tra... tương tương 6 tỉ đồng.

Đợt thả cá năm 2020 này Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã vận động gần 500 tổ chức và cá nhân với tổng kinh phí (gồm tiền và cá các loại) trên 1 tỉ đồng, trong đó Tổng cục Thủy sản hỗ trợ 16.000 con cá hô và bông lau; số lượng cá được thả tái tạo nguồn lợi đợt này gần 19 tấn cá và 100.550 con cá giống đặc sản...

An Giang thả trên 18 tấn cá về sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (bìa trái) cùng thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Vàm Nao - Ảnh: BỬU ĐẤU

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản - cho biết năm 2019 cả nước đã thả khoảng 88 triệu con giống thủy sản các loại xuống các khu vực tự nhiên. Trong đó có những loại thủy sản nguy cấp, quý hiếm, có giá trị kinh tế, trong đó An Giang đã thả 14,7 triệu con giống thủy sản. 

"Sông Vàm Nao trên địa bàn tỉnh An Giang là một trong 6 thủy vực được Tổng cục Thủy sản lựa chọn tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trong 3 năm từ 2017 - 2020. Hoạt động này luôn được sự quan tâm của doanh nghiệp và bà con tín đồ tôn giáo trong tỉnh" - bà Nguyệt nói.

An Giang thả trên 18 tấn cá về sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 3.

Toàn cảnh các đại biểu thả cá tái tạo trên sông Vàm Nao - Ảnh: BỬU ĐẤU

Sau lễ phát động, có 12 ghe thả di chuyển trên khu vực sông Vàm Nao để thả cá về thiên nhiên, trong đó có 8 ghe của chính quyền tổ chức và 4 ghe của bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Các đại biểu thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Vàm Nao - Video: BỬU ĐẤU

An Giang thả trên 18 tấn cá về sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 5.

Nhiều người dân huyện Phú Tân, An Giang cũng theo đoàn để thả cá trên sông Vàm Nao - Ảnh: BỬU ĐẤU

An Giang thả trên 18 tấn cá về sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Việt Thắng (bìa phải) thả cá trên sông Vàm Nao - Ảnh: BỬU ĐẤU

An Giang thả trên 18 tấn cá về sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 7.

Có 12 ghe, thuyền tham gia thả cá trên sông Vàm Nao - Ảnh: BỬU ĐẤU

Giá cá tra tăng lại... đâm lo Giá cá tra tăng lại... đâm lo

TTO - Dù giá cá tra đang tăng và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang "hút" nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn dè chừng, lo lắng và chờ giá tiếp tục tăng.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên