31/03/2018 10:38 GMT+7

Thả 10 vạn con giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - 10 vạn con giống đã được thả xuống khu vực vịnh Cát Bà ở Hải Phòng nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường biển

Thả 10 vạn con giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 1.

Các phật tử thực hiện nghi lễ cầu nguyện trước khi tiến hành thả con giống xuống vịnh Cát Bà - Ảnh: TIẾN THẮNG

Sự kiện này diễn ra vào hôm nay, ngày 31-3, do Tổng cục Thủy sản phối hợp cùng với giáo hội phật giáo Việt Nam và Sở Nông nghiệp - Phát triể nông thôn tổ chức.

Hơn 10 vạn con giống, trong đó có 9 vạn con tôm các loại và 1 vạn cá giống cùng hàng vạn con giống nhuyễn thể do các phật tử TP Hải Phòng đóng góp được tiến hành thả xuống vùng biển vịnh Cát Bà.

Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, nét mới của lần thả con giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản lần này là đã phối hợp với giáo hội phật giáo Việt Nam, huy động sự đóng góp con giống của các phật tử trong thành phố Hải Phòng, đồng thời khơi dậy tinh thần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường biển trong cộng đồng.

"Việc thả giống ra các vùng biển tự nhiên là công tác thường niên hàng năm nhằm phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản", theo ông Hùng.

Thả 10 vạn con giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 2.

Phật tử tham gia thả cá giống xuống vịnh Cát Bà - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ông Hoàng Trung Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Cát Hải, cho biết để bảo môi trường tự nhiên, ngoài việc khuyến khích ngư dân vươn khơi, đánh bắt xa bờ, huyện này đang tiến hành quy hoạch, sắp xếp lại việc nuôi thủy sản bằng ô lồng trên vịnh Cát Bà.

Cũng trong ngày 31-3, nhiều hoạt động kỷ niệm 59 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà và ngày truyền thống ngày thủy sản cũng được tổ chức tại thị trấn Cát Bà.

Ngoài lễ hội Cầu ngư, ra quân vụ cá Nam và tổ chức thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, trong chiều cùng ngày, UBND huyện Cát Hải cũng tổ chức đua thuyền rồng truyền thống trên biển.

Thả 10 vạn con giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 3.

Hơn 10 vạn con giống được thả xuống vịnh Cát Bà ngày 31-3 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Buộc người câu thả cá lại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè Buộc người câu thả cá lại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

TTO - Sáng 15-4, nhiều người câu cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn qua Q. 3, TP.HCM) đã bị công an tịch thu cần câu, buộc thả cá trở lại dòng kênh.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên