11/11/2021 14:35 GMT+7

An Giang bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh lớp 12 và 11

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 11-11, Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn, An Giang đã tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho hơn 450 học sinh lớp 12 tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực.

An Giang bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh lớp 12 và 11 - Ảnh 1.

Phụ huynh ký giấy cam kết tiêm chủng cho con em - Ảnh: HỮU ÁI

Ông Huỳnh Minh Tân - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực - cho biết trường đã phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh khối 12 trên 450 em. Ngày mai 12-11, học sinh lớp 11 sẽ bắt đầu tiêm vắc xin. Tổng số học sinh 2 khối này trên 750 em. Khi học sinh vào tiêm, trường đã bố trí, phân luồng cho các em ghi phiếu, tránh tập trung đông người.

"Các em đi tiêm đều có phụ huynh theo để ký giấy cam kết tiêm chủng. Các em cũng nôn nóng tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe. Có một số em không tiêm được do không có cha mẹ đi theo, hoặc các em này đang ở khu vực phong tỏa", ông Tân nói thêm.

Đến thời điểm này đã có 2 huyện Tri Tôn và Châu Thành đã tiêm được 5.806 liều vắc xin cho học sinh khối 12 tại các điểm trường THPT.

An Giang bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh lớp 12 và 11 - Ảnh 2.

Khám sáng lọc trước khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: HỮU ÁI

Trước đó, Sở Y tế tỉnh An Giang đã ký kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi cho khoảng 200.000 em. Thời gian dự kiến triển khai trong tháng 11 trên toàn tỉnh (kể cả trẻ em hiện đang tạm trú tại các hộ gia đình, tại các nhà trọ, lang thang cơ nhỡ, không còn đi học).

Trong đó, ưu tiên tiêm lứa tuổi 16 đến 17, và hạ dần lứa tuổi tùy thuộc vào lượng vắc xin. Địa điểm tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại trường học, trạm y tế và các điểm tiêm chủng lưu động tại vùng sâu, vùng xa, vùng phong tỏa vì COVID-19...

An Giang phấn đấu có ít nhất 90% trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên toàn tỉnh được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Trong một diễn biến khác, ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã ký công văn về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ trên địa bàn tỉnh.

An Giang đã phân bổ 28.086 liều Pfizer, trong đó có 18.086 liều của đợt 12 và 12.000 liều tại kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để triển khai tiêm cho trẻ (ưu tiên cho nhóm học sinh lớp 12) và hạ dần độ tuổi theo kế hoạch. Yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát đảm bảo phủ mũi 1 đối với người từ 18 tuổi đạt tỉ lệ 100% trước ngày 14-11, tổ chức tiêm trả mũi 2 đúng thời gian (ưu tiên người từ 50 tuổi trở lên đạt trên 80%).

Đến nay, An Giang đã tiêm hơn 1,8 triệu liều vắc xin. Tỉ lệ tiêm mũi 1 đạt 95,13% và mũi 2 là 36,39%.

An Giang: Hạn chế tham gia hoạt động cộng đồng nếu chưa tiêm vắc xin An Giang: Hạn chế tham gia hoạt động cộng đồng nếu chưa tiêm vắc xin

TTO - "Con virus không thể nào bay từ nhà này sang nhà kia 'thăm' được. Sẽ có nguồn lây, đó chính là các cháu nhỏ qua lại vui chơi. Vì vậy phải kiểm soát chặt việc này. Phải xử lý nghiêm tình trạng không tiêm vắc xin, thậm chí không cho ra đường".

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên