21/01/2023 17:47 GMT+7

An Giang bắn pháo hoa ở Long Xuyên và Châu Đốc

Từ nguồn xã hội hóa trên 2 tỉ đồng, An Giang sẽ bắn pháo hoa tại Long Xuyên và Châu Đốc vào đêm giao thừa, từ 21h30 đến 21h45.

An Giang bắn pháo hoa ở Long Xuyên và Châu Đốc - Ảnh 1.

Lực lượng quân sự TP Châu Đốc lắp đặt pháo hoa chuẩn bị cho đêm giao thừa tối nay - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 21-1 (30 Tết), lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết đêm giao thừa năm nay, hai TP Long Xuyên và Châu Đốc sẽ bắn pháo hoa phục vụ người dân mừng xuân Quý Mão 2023.

Hiện cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự TP Long Xuyên và Châu Đốc đã cơ bản hoàn thành lắp đặt pháo hoa phục vụ giao thừa.

Cụ thể, TP Long Xuyên đã chuẩn bị 240 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, bắn tại hai địa điểm: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang (phường Mỹ Long) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang (phường Mỹ Bình). 

TP Châu Đốc sẽ bắn 150 giàn pháo hoa tại trụ sở Thành ủy TP Châu Đốc.

Tổng số tiền bắn pháo hoa trên 2 tỉ đồng do chính quyền TP Long Xuyên (1,2 tỉ đồng) và TP Châu Đốc (800 triệu đồng) vận động xã hội hóa. Thời gian bắn pháo hoa bắt đầu từ 21h30 đến 21h45.

Đến nay, mọi công tác về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự, kỹ thuật bắn… đều được chuẩn bị chu đáo. Ngoài ra, các lực lượng quân sự, công an phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong khu vực.

Khác với các năm trước, thay vì đấu ghép thủ công (mồi lửa nhanh), năm nay ban chỉ huy quân sự các địa phương được tập huấn, áp dụng phương pháp mồi lửa điện, thông qua thiết bị bán tự động.

Phố cổ Hội An hủy bắn pháo hoa vì… hết hàngPhố cổ Hội An hủy bắn pháo hoa vì… hết hàng

Sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho phép bắn pháo hoa đêm giao thừa, phố cổ Hội An lập kế hoạch nhưng lại thêm một lần nữa phải hủy vì… không mua được pháo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên