01/09/2023 17:18 GMT+7

Ấn Độ triển khai hệ thống phòng chống drone bảo vệ an ninh Thượng đỉnh G20

Chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) triển khai hệ thống phòng chống máy bay không người lái (drone) và 130.000 nhân viên an ninh để bảo vệ Thượng đỉnh G20.

Bên ngoài địa điểm tổ chức Thượng đỉnh G20 ngày 9 và 10-9 tới tại thủ đô New Delhi, Ấn độ - Ảnh: REUTERS

Bên ngoài địa điểm tổ chức Thượng đỉnh G20 ngày 9 và 10-9 tới tại thủ đô New Delhi, Ấn độ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ sẽ triển khai hệ thống phòng chống máy bay không người lái (drone) và khoảng 130.000 nhân viên an ninh để bảo vệ Thượng đỉnh G20 trong hai ngày 9 và 10-9 tới.

Cụ thể, phát ngôn viên của lực lượng Không quân Ấn Độ cho biết Chính phủ nước này sẽ huy động một lực lượng quân đội “khủng” trong đó bao gồm không quân phối hợp cùng cảnh sát thành phố New Delhi và các lực lượng bán quân sự để điều khiển hệ thống ngăn chặn các drone.

Bên cạnh đó, khoảng 400 lính cứu hỏa cũng được huy động, các chốt kiểm tra an ninh được thiết lập tại những địa điểm đặc biệt như khách sạn ITC Maurya - nơi Tổng thống Mỹ Joe Biden nghỉ ngơi.

“Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp phòng không toàn diện ở cả New Delhi và những khu vực lân cận”, phát ngôn viên lực lượng Không quân Ấn Độ nói với Hãng tin Reuters.

Sự kiện sẽ chào đón những khách mời cao cấp nhất trong lịch sử Ấn Độ như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thái tử Ả Rập Mohammed Bin Salman.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Úc, Pháp, và Đức cũng nằm trong danh sách những khách mời dự kiến tham dự. 

Đặc biệt, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến sẽ tham dự G20 thay cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi đó, một số nguồn tin ở New Delhi và Bắc Kinh cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không tham dự kỳ hội nghị này, thay vào đó là Thủ tướng Lý Cường.

Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng sẽ tham dự sự kiện này.

“Đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử và vô cùng quan trọng”, ông Dependra Pathak, ủy viên đặc biệt của lực lượng Cảnh sát Delhi, và cũng là người chịu trách nhiệm quản lý tình hình an ninh thành phố New Delhi trong thời gian diễn ra sự kiện, bày tỏ.

Cũng theo ông Pathak, hàng nghìn nhân viên từ các cơ quan an ninh khác thuộc Chính phủ Ấn Độ như lực lượng bảo vệ nhà ở, lực lượng an ninh biên giới bán quân sự cũng sẽ được điều động để duy trì an ninh và trật tự trong thành phố.

Quan chức Ấn Độ tiết lộ ông Tập Cận Bình không dự G20Quan chức Ấn Độ tiết lộ ông Tập Cận Bình không dự G20

Một quan chức cấp cao của nước chủ nhà Ấn Độ tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không dự Thượng đỉnh G20 tại New Delhi, thay vào đó là Thủ tướng Lý Cường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên