06/05/2021 11:05 GMT+7

Ấn Độ ghi nhận kỷ lục buồn: số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất từ trước đến nay

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo công bố mới nhất, tính đến hết ngày 5-5, Ấn Độ lại vừa ghi nhận kỷ lục về cả số ca dương tính và số người tử vong trong một ngày: 412.784 ca mới và 3.980 người chết.

Ấn Độ ghi nhận kỷ lục buồn: số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Bà Lilaben Gautambhai Modi, 80 tuổi, ngồi thở oxy trong xe cấp cứu chờ đến bệnh viện ở Ấn Độ ngày 5-5-2021 - Ảnh: REUTERS

Con số 412.784 ca COVID-19 mới trong một ngày là kỷ lục thế giới mới. Chưa một quốc gia nào từng có nhiều ca nhiễm trong một ngày đến vậy. Lần gần nhất Ấn Độ có hơn 400.000 ca nhiễm trong ngày là 30-4. 

Số ca tử vong trong ngày là 3.980 người, cũng là một kỷ lục toàn cầu.

Tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu đại dịch tới nay ở Ấn Độ đã vượt 21 triệu, trong đó 230.151 người tử vong.

Theo báo Times of India, báo cáo mới công bố về tình trạng công ăn việc làm ở Ấn Độ, phân tích ảnh hưởng của đại dịch trong năm 2020 và cho thấy có khoảng 100 triệu người bị mất việc làm trong thời gian phong tỏa đất nước vào tháng 4, tháng 5-2020.

Mặc dù đa số trở lại làm việc vào tháng 6-2020 nhưng đến cuối năm 2020, có khoảng 15 triệu người vẫn thất nghiệp.

Thu nhập bình quân của một hộ gia đình bốn người lấy mốc tháng 10-2020 bị giảm so với thời điểm tháng 1-2020.

Nhóm tác giả của Đại học Azim Premji cho biết đại dịch đã có tác động sâu sắc hơn với những gia đình nghèo. Trong tháng 4, tháng 5-2020, 20% những hộ nghèo nhất bị mất hoàn toàn thu nhập.

Trong cả 8 tháng nghiên cứu (từ tháng 3 đến tháng 10-2020), trung bình 10% những hộ gia đình nghèo bị giảm 2 tháng thu nhập.

Sau khi phong tỏa kết thúc, nhiều người lao động "khát" việc đã chấp nhận những công việc thuộc loại bấp bênh để có tiền.

Số người sống dưới mức nghèo đói của Ấn Độ tăng lên 230 triệu người do hậu quả của làn sóng dịch bệnh đầu tiên, trong khi nếu không có COVID-19, 50 triệu người có thể vượt nghèo.

Báo India Today dẫn từ các đơn vị nghiên cứu vào tháng 4-2021 cảnh báo ảnh hưởng của làn sóng dịch bệnh thứ hai với nền kinh tế Ấn Độ sẽ xấu hơn nhiều so với dự báo.

Theo các chuyên gia, nếu chiến dịch tiêm phòng COVID-19 không được tăng cường và virus không được ngăn chặn vào cuối tháng 5-2021, đại dịch có thể có tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, gây mất việc làm, giảm thu nhập lớn và điều đó có thể đẩy nhiều người Ấn Độ hơn nữa vào cảnh nghèo đói.

Tuần qua, cứ 4 người chết vì COVID-19 lại có 1 người ở Ấn Độ Tuần qua, cứ 4 người chết vì COVID-19 lại có 1 người ở Ấn Độ

TTO - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thống kê trong tuần qua cho thấy cứ 4 bệnh nhân qua đời vì COVID-19 trên thế giới lại có 1 người ở Ấn Độ.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên