05/05/2021 15:27 GMT+7

Tuần qua, cứ 4 người chết vì COVID-19 lại có 1 người ở Ấn Độ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thống kê trong tuần qua cho thấy cứ 4 bệnh nhân qua đời vì COVID-19 trên thế giới lại có 1 người ở Ấn Độ.

Tuần qua, cứ 4 người chết vì COVID-19 lại có 1 người ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Ấn Độ chiếm 25% số ca tử vong toàn cầu được ghi nhận trong tuần trước - Ảnh: REUTERS

Báo cáo công bố hôm nay 5-5 của WHO cho biết trong tuần qua, tổng số ca mắc và tổng số người chết vì COVID-19 của Ấn Độ lần lượt chiếm 46% và 25% tổng số ca bệnh và tử vong toàn cầu trong cùng thời gian.

Cụ thể, theo WHO, trong tuần trước toàn cầu ghi nhận 5,7 triệu ca COVID-19 và hơn 93.000 trường hợp tử vong. Trong đó, Ấn Độ có gần 2,6 triệu ca nhiễm mới, tăng 20% so với tuần trước đó, và 23.231 trường hợp tử vong.

Theo Hãng tin Reuters, vì thống kê trên dựa trên số liệu chính thức, nhiều chuyên gia cho rằng các tỉ lệ thống kê về dịch bệnh của Ấn Độ có thể còn lớn hơn. Quốc gia này chiếm gần 18% dân số toàn cầu.

WHO cho biết đợt bùng dịch tại Ấn Độ đang có dấu hiệu lan sang các nước láng giềng như Nepal và Sri Lanka. Điển hình, số ca nhiễm tại Nepal đã tăng 137%, lên 31.088 ca trong tuần trước.

Theo Hãng tin AFP, Ấn Độ đã ghi nhận 3.789 trường hợp tử vong và 382.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Quốc gia Nam Á này đã trở thành nước thứ 2 trên thế giới, sau Mỹ, có tổng số ca COVID-19 vượt mốc 20 triệu trong tuần này.

Các bệnh viện tại đây đã quá tải và liên tục thiếu giường bệnh, oxy, vắc xin, cũng như các loại thuốc quan trọng.

Cũng trong ngày 5-5, New Delhi đã chi 6,7 tỉ USD hỗ trợ cho các nhà sản xuất vắc xin, bệnh viện và công ty y tế để đối phó với tình hình dịch bệnh.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng sẽ giãn nợ cho một số doanh nghiệp để bảo vệ nền kinh tế quốc gia. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, ông Shaktikanta Das, hứa sẽ triển khai mọi biện pháp có thể, kể cả những biện pháp "phi truyền thống" nếu cuộc khủng hoảng tiếp tục xấu đi.

Giới chuyên gia cũng cảnh báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng cho tới cuối tháng 5 và có thể lên đến 500.000 trường hợp mới mỗi ngày.

Lại thêm lỗ hổng từ ca COVID-19 người Ấn Độ sau khi đã hoàn thành cách ly Lại thêm lỗ hổng từ ca COVID-19 người Ấn Độ sau khi đã hoàn thành cách ly

TTO - Sáng 4-5, Sở Y tế Hà Nội đã xác nhận ca bệnh COVID-19 mã số 2986. Đây là trường hợp thứ 4 mắc COVID-19 sau khi đã hoàn thành cách ly tính từ cuối tháng 4 đến nay.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên