Thường thì các tập đoàn lớn hay tự ca ngợi vai trò “công ty kiểu mẫu” trong việc góp phần đảm bảo trách nhiệm xã hội và môi trường nhưng thực tế không ai biết được số tiền cụ thể họ đã chi.
Theo báo Le Monde, dự luật trình lên Thượng viện Ấn Độ vào giữa tháng 8 buộc các công ty có doanh số đạt hơn 163 triệu USD hoặc có giá trị vượt quá 81 triệu USD cần lập ra một ủy ban gồm ba bộ phận điều hành, trong đó có một bộ phận độc lập, chuyên phụ trách lĩnh vực xã hội và môi trường.
Nếu các chi phí đầu tư cho giáo dục, chống nghèo đói, đẩy mạnh quyền phụ nữ hoặc các hoạt động xã hội không chạm mức 2% lãi gốc của công ty thì ủy ban trên sẽ phải công khai giải thích. Tuy nhiên, luật chưa quy định mức phạt cụ thể.
Theo nghiên cứu của Công ty CSR Consulting, nếu 100 doanh nghiệp lớn của Ấn Độ cùng tham gia thì đầu tư cho lĩnh vực này sẽ tăng từ 286 triệu USD lên mức 910 triệu USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận