02/02/2018 14:17 GMT+7

Amazon, Apple và Alphabet đồng loạt công bố doanh thu quý 4-2017

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Amazon tuyên bố các kết quả kinh doanh kỷ lục mới với lợi nhuận 1,9 tỉ USD và tổng doanh thu 60,5 tỉ USD trong quý 4-2017.

Amazon, Apple và Alphabet đồng loạt công bố doanh thu quý 4-2017 - Ảnh 1.

Ảnh: REUTERS

Ngày 1-2 giờ Mỹ, hàng loạt hãng công nghệ lớn ở Mỹ đã công bố báo cáo kinh doanh quý 4-2017 của họ. Trong đó, Amazon gây ấn tượng lớn với giới đầu tư bằng những kết quả kinh doanh vô cùng khởi sắc.

Amazon thắng lớn

Theo đài CNBC, những con số "khủng" về doanh thu và lợi nhuận cho thấy Amazon đã có một mùa kinh doanh dịp nghỉ lễ ở Mỹ rất sôi động và cả mức độ tăng trưởng mạnh của Amazon với công nghệ điện toán đám mây của họ.

Sau khi Amazon công bố báo cáo kinh doanh, trong các giao dịch cổ phiếu ngày 1-2, cổ phiếu của Amazon đã tăng giá hơn 6%.

Trong tổng số doanh thu quý 4-2017 của Amazon (60,5 tỉ USD) đã bao gồm cả doanh thu từ chuỗi cửa hàng thực tế Whole Foods.

Doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ của Amazon cũng đã tăng 42%, lên mức 37 tỉ USD trong khi doanh thu tại thị trường quốc tế tăng 29%, đạt 18 tỉ USD.

Với lợi nhuận quý là 1,9 tỉ USD (3,75 USD/cổ phiếu), cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, Amazon cho biết trong tổng thu nhập quý 4-2017 của họ đã có khoảng 789 triệu USD có được từ chính sách giảm thuế theo luật thuế doanh nghiệp mới áp dụng tại Mỹ.

Bộ phận công nghệ điện toán đám mây của Amazon (AWS) tiếp tục là đơn vị kinh doanh phát triển nhanh nhất và sinh lời nhiều nhất của công ty này.

Trong quý 4-2017, doanh thu của AWS đã tăng 45% theo năm, tạo ra 1,3 tỉ trong tổng lợi nhuận từ kinh doanh, chiếm tới 64% trong tổng lợi nhuận kinh doanh của Amazon.

Trong thông cáo, giám đốc điều hành Amazon, ông Jeff Bezos, ca ngợi thành công của công nghệ điều khiển bằng giọng nói Alexa, đồng thời hé lộ kế hoạch công ty ông sẽ tiếp tục đầu tư mạnh tay hơn cho lĩnh vực này.

Amazon, Apple và Alphabet đồng loạt công bố doanh thu quý 4-2017 - Ảnh 2.

Điện thoại iPhone X - Ảnh: APPLE

iPhone X bán chậm nhưng Apple vẫn thắng lớn

Cũng trong ngày 1-2 hãng Apple đã công bố cáo cáo kinh doanh quý 4-2017 của họ với những kết quả đánh bại mọi ước tính trước đó.

Theo Thomson Reuters, tổng doanh thu quý 4 của Apple đạt 88,3 tỉ USD. Số iPhone bán được là 77,3 triệu chiếc, giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái (78 triệu chiếc). Dù bán được ít điện thoại hơn vì giá iPhone đắt hơn nên tổng doanh thu của Apple vẫn cao hơn theo so sánh năm.

Cổ phiếu Apple đã tăng thêm 3% nhiều giờ sau khi giới đầu tư phản ứng tích cực với bản báo cáo kinh doanh do công ty này công bố.

Apple dự kiến mức doanh thu quý hiện tại của họ trong khoảng từ 60-62 tỉ USD, thấp hơn mức 65,73 tỉ USD mà Wall Street kỳ vọng. "Quả táo" cũng kỳ vọng các biên độ lợi nhuận dao động trong khoảng từ 38-38,5%, thấp hơn 38,9% như ước tính trước đó.

Nói cách khác, hoặc là Apple đã ước tính tới khả năng họ sẽ bán được số điện thoại ít hơn so với kỳ vọng của Phố Wall, hoặc họ sẽ bán những mẫu điện thoại có giá thấp hơn.

Apple dự kiến với mức thuế doanh nghiệp 15% trong quý tới, thấp hơn do với mức thuế 25,5% của quý trước, chắc chắn doanh thu của họ sẽ còn khởi sắc.

Amazon, Apple và Alphabet đồng loạt công bố doanh thu quý 4-2017 - Ảnh 3.

Trụ sở Google - Ảnh: ALPHABET

Doanh thu quý 4-2017 của Alphabet thấp hơn kỳ vọng

Với kết quả kinh doanh không như ý trong quý cuối cùng năm ngoái, cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google đã giảm 6% trong các phiên giao dịch ngày 1-2.

Cụ thể, Alphabet đạt tổng thu nhập 32,32 tỉ USD trong quý 4-2017, cao hơn không nhiều so với mức 26,06 tỉ USD cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận quý đã điều chỉnh của Alphabet trong quý 4-2017 là 6,84 tỉ USD, cũng chỉ cao hơn một chút so với mức 5,33 tỉ USD trong cùng kỷ năm 2016.

Thu nhập của Alphabet rõ ràng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi chính sách thuế mới được thông qua gần đây của Mỹ. Trong quý 4-2017, mức thuế áp với Alphabet đã tăng vọt từ 22% lên 138% vì khoản thuế một lần 9,9 tỉ USD đánh vào các khoản thu nhập từ nước ngoài chuyển về.

Kể cả khoản tiền thuế một lần này, Alphabet thực sự đã mất 3 tỉ USD trong quý 4-2017. Tuy nhiên với luật thuế mới, trong thời gian tới, khi không còn phải đóng khoản thuế 1 lần nữa, và khi Alphabet được hưởng mức thuế 15%, chắc chắn doanh thu và lợi nhuận của họ sẽ tăng.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên