24/05/2023 12:24 GMT+7

AIC không được bồi thường thay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tòa không chấp nhận đề nghị của Công ty AIC về việc sẽ thay các bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ án.

AIC không được bồi thường thay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ án AIC nghe tòa tuyên án - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 24-5, sau ba ngày xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết với kháng cáo của sáu người trong vụ án thông thầu, "thổi giá" thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC).

Cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được giảm 3 năm tù 

Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận giảm án cho 5/6 bị cáo có đơn kháng cáo hợp lệ trong vụ AIC.

Ông Phan Huy Anh Vũ (cựu giám đốc Sở Y tế, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai) được giảm từ 10 năm xuống còn 7 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt với tội nhận hối lộ là 16 năm tù.

Trong bản án sơ thẩm, ông Vũ bị tuyên 19 năm tù về hai tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nói về lý do giảm án cho ông Vũ, tòa phúc thẩm cho hay bị cáo nộp thêm 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả, được nhiều cơ quan và hàng ngàn bệnh nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo khác được giảm án gồm: Lê Thị Hương (cựu phó ban kế toán Công ty AIC), Huỳnh Tuấn Anh (giám đốc Công ty TNHH Tạ Thiên Ân) được chuyển từ án tù giam sang cho hưởng án treo; bị cáo Vũ Quang Ngọc (cựu phó giám đốc Công ty Mediconsult) từ 3 năm 6 tháng giảm còn 3 năm tù, Lê Chí Tuân (cựu nhân viên Công ty AIC) từ 3 năm giảm còn 30 tháng tù.

AIC không được bồi thường thay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ảnh 2.

Hội đồng xét xử tuyên án với các bị cáo trong vụ án AIC - Ảnh: DANH TRỌNG

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu phó tổng giám đốc Công ty AIC) là người duy nhất không được giảm hình phạt, tòa phúc thẩm tuyên y án 12 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Với trường hợp cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bảy bị cáo bị truy nã, hội đồng xét xử không chấp nhận việc kháng cáo thay của các luật sư. Bởi nhóm này không thuộc trường hợp được người bào chữa kháng cáo thay; các bị cáo bỏ trốn và đến nay chưa truy bắt được, đồng nghĩa tự từ bỏ quyền kháng cáo của mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Nga nhận tội nhưng cho rằng mình không phải là người chủ mưu, hành vi phạm tội không có tổ chức, việc quy trách nhiệm cho "bị cáo như bản án sơ thẩm là quá lớn".

Bà Nga cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên đề nghị tòa phúc thẩm đánh giá lại vai trò. Bà Nga cũng kiến nghị cấp phúc thẩm xem xét lại phần dân sự.

AIC không được bồi thường thay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Về trách nhiệm dân sự, tòa không chấp nhận đề nghị của Công ty AIC về việc sẽ thay các bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ án.

Theo hội đồng xét xử, kết luận định giá là khách quan, đúng quy định pháp luật, khi xác định thiệt hại do sai phạm tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai gây ra là hơn 152 tỉ đồng. Sau khi trừ số tiền mà các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục, thiệt hại còn lại là hơn 148 tỉ đồng.

Để xảy ra vụ án, ba bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga (hai cựu phó tổng giám đốc AIC) có vai trò cao nhất khi trực tiếp chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi phạm tội, nên có trách nhiệm liên đới bồi thường. Trong đó, trách nhiệm chính thuộc về bà Nhàn, vì có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Theo đó, bà Nhàn ngoài mức án 30 năm tù còn phải bồi thường hơn 103 tỉ đồng, Công ty AIC bồi thường 15 tỉ đồng, hai cựu phó tổng giám đốc AIC Hoàng Thị Thúy Nga và Trần Mạnh Hà mỗi người bồi thường 15 tỉ đồng.

Vụ án có 36 bị cáo. Trong đó có 14 người kháng cáo. Tuy nhiên, tòa cấp phúc thẩm chỉ xem xét đơn kháng cáo của sáu người, tám người khác đang trốn truy nã được luật sư nộp đơn kháng thay bị tòa bác bỏ.

Trong vụ án này, tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Trần Đình Thành (cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) 11 năm tù; Đinh Quốc Thái (cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 9 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Hai ông này đều không có đơn kháng cáo.

Hội đồng xét xử xác định bà Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo nhân viên thuộc các phòng ban của AIC móc ngoặc với chủ đầu tư, phân công các công ty "quân xanh" trong quá trình đấu thầu và trúng thầu.

Vì muốn Công ty AIC được trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn đã thiết lập quan hệ với ông Thành để được giới thiệu đi gặp các quan chức trong tỉnh.

Ông Thành và ông Thái bị cáo buộc mỗi người đã nhận của AIC và bà Nhàn 14,5 tỉ đồng, ông Vũ nhận 14,8 tỉ đồng để "tạo điều kiện" cho AIC. Sau khi thông thầu, AIC đã trúng 16 gói thầu, trị giá hơn 665 tỉ đồng, qua đó gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn sẽ chấp hành án 30 năm tù thế nào?Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn sẽ chấp hành án 30 năm tù thế nào?

Hôm qua (4-1), TAND TP Hà Nội đã tuyên cựu chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 14 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên