13/04/2023 20:21 GMT+7

Á hậu Thúy Vân muốn làm đại sứ văn hóa đọc trọn đời

Tại buổi họp báo về Ngày Sách và văn hóa đọc năm 2023, á hậu Thúy Vân mong muốn được làm đại sứ văn hóa đọc trọn đời để lan tỏa giá trị của việc đọc sách.

Á hậu Thúy Vân muốn làm đại sứ văn hóa đọc trọn đời - Ảnh 1.

Á hậu Thúy Vân cho biết việc đọc sách đã giúp thay đổi cuộc đời cô - Ảnh: TRẦN MẶC

Chiều 13-4, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM thông báo tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn TP.HCM.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 19-4 đến 23-4 tại khu vực Công trường Công xã Paris (từ Nguyễn Du đến Lê Duẩn), Đường sách TP.HCM. Ngoài ra, sự kiện cũng được tổ chức đồng loạt tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Á hậu Thúy Vân: Tôi sẽ là đại sứ văn hóa đọc tự phong trọn đời

Ngày Sách và văn hóa đọc năm 2023 tại TP.HCM dự kiến tổ chức khoảng 80 hoạt động, gồm: giao lưu, tọa đàm, hội thi về sách… Cùng với đó là các không gian triển lãm trưng bày hơn 300 tư liệu và 30.000 tựa sách với đa dạng thể loại: văn hóa, lịch sử, chính trị…

Ngoài ra, ban tổ chức cũng công bố 10 đại sứ truyền thông cho Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 2023, gồm: nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, bà Phạm Phương Thảo - nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM, tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, á hậu quốc tế Thúy Vân, ca sĩ Hồ Trung Dũng…

Á hậu Thúy Vân muốn làm đại sứ văn hóa đọc trọn đời - Ảnh 2.

Ông Lâm Đình Thắng và á hậu Thúy Vân tại buổi họp báo về Ngày Sách và văn hóa đọc năm 2023 - Ảnh: TRẦN MẶC

Với vai trò đại sứ văn hóa đọc, á hậu quốc tế Thúy Vân hy vọng sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người, đặc biệt là những người trẻ đang theo dõi cô.

Cô chia sẻ: "Đọc không chỉ giúp mình tiếp nhận thông tin mà còn tư duy nữa. Đó là điều làm cho bản thân mình phát triển hơn. Việc đọc mang đến quá nhiều lợi ích. Tôi nghĩ đừng để cho sách chết. Việc đó cần sự đồng lòng của rất nhiều người, đặc biệt là thế hệ thanh niên trẻ. Thậm chí, ngay cả những đứa bé cũng nên được tạo văn hóa đọc".

Ngoài ra, tại buổi họp báo, Thúy Vân cho biết sau khi nhiệm kỳ năm nay kết thúc, cô vẫn sẽ là “đại sứ văn hóa đọc tự phong trọn đời".

Đưa văn hóa đọc lan tỏa khắp quận, huyện trong thành phố

Ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM - cho biết thành phố là một trong những thị trường xuất bản sôi động nhất cả nước. Tuy nhiên, để biết được khả năng lan tỏa của Ngày Sách và văn hóa đọc, thời gian tới cần có thang đo về tỉ lệ đọc sách của người dân thành phố. Từ đó làm động lực, chỉ tiêu đo lường hiệu quả của các hoạt động văn hóa đọc.

Á hậu Thúy Vân muốn làm đại sứ văn hóa đọc trọn đời - Ảnh 4.

Ông Lâm Đình Thắng mong muốn Ngày Sách và văn hóa đọc năm nay sẽ lan tỏa tinh thần yêu mến sách đến khắp các quận, huyện trong thành phố - Ảnh: TRẦN MẶC

Ông chia sẻ: “TP.HCM đã trải qua nhiều nhiệm kỳ nhưng nhiệm kỳ nào cũng đầu tư cho văn hóa đọc.

Ngày xưa chỉ có thư viện trong trường học, bây giờ, trong Sở Giao thông vận tải cũng có thư viện, các phường, xã cũng yêu cầu phải có thư viện, kể cả trong các lực lượng vũ trang cũng phải có thư viện”.

Do đó, mục tiêu của tuần lễ Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay là tạo được hiệu ứng lan tỏa văn hóa đọc đến người dân khắp các quận, huyện trong thành phố.

“Năm nay chúng tôi mong muốn tập hợp nhiều người, nhiều đơn vị cùng tham gia lan tỏa, mở rộng hoạt động về sách. Sở phải giúp thành phố phát huy được tất cả những người yêu sách, những nhà xuất bản, đơn vị làm sách cùng tham gia vào câu chuyện văn hóa đọc” - ông Lâm Đình Thắng kết luận.

Văn hóa đọc bắt đầu từ người trẻVăn hóa đọc bắt đầu từ người trẻ

Khởi động tháng 3, cũng là Tháng thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa trao giải cuộc thi "Cuốn sách thay đổi cuộc đời" mà nhiều tác giả đoạt giải là người trẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên