05/08/2019 19:16 GMT+7

9 người chết, còn 11 người mất tích do mưa bão số 3

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Thanh Hóa là địa phương bị thiệt hại nặng nhất do mưa lũ sau bão số 3 với 5 người chết và 10 người vẫn còn mất tích.

Hình ảnh kinh hoàng về cơn lũ dữ cuốn phăng 24 căn nhà ở Thanh Hóa - Video: Người dân cung cấp

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đến 17h ngày 5-8, mưa lũ, sạt lở đất đá do ảnh hưởng mưa bão số 3 tại các địa phương Thanh Hóa, Điện Biên, Bắc Kạn, Lào Cai đã làm 8 người chết (Thanh Hóa 5 người, Bắc Kạn 1 người, Điện Biên 1 người, Lào Cai 1 người).

Hiện vẫn còn 10 người mất tích tại huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) và 1 người ở Điện Biên.

Tại Thanh Hóa, Quân khu 4 đã huy động các lực lượng đóng quân trên địa bàn triển khai 807 cán bộ, chiến sĩ cùng 27 phương tiện tham gia công tác tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả mưa sau bão số 3.

Mưa lũ cũng khiến gần 300 nhà ở Thanh Hóa, Lạng Sơn bị sập đổ, thiệt hại.

9 người chết, còn 11 người mất tích do mưa bão số 3 - Ảnh 2.

Nhà cửa của người dân bản Sa Ná, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tan hoang sau lũ dữ - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Tại Phú Thọ, ông Nguyễn Xuân Việt - chủ tịch UBND xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ - cho biết sáng 5-8, lực lượng chức năng xã đã tìm thấy thi thể anh Đinh Văn H. (33 tuổi, ở huyện Phù Yên, Sơn La) bị lũ cuốn trôi trong lúc quăng chài trên sông Bứa (thuộc xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn).

Thi thể của anh H. được tìm thấy cách vị trí bị lũ cuốn trôi gần 1km và đã được bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Trước đó, chiều 4-8, tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, 4 người dân xã Quang Huy, huyện Phù Yên, Sơn La xuống sông Bứa đoạn qua xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn quăng chài bắt cá, anh H. không may bị lũ cuốn trôi.

Về tình hình sạt lở đê biển Tây ở Cà Mau, do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam kết hợp triều cường làm nước biển tràn qua toàn tuyến đê biển Tây từ 0,3-0,4m, trong đó đoạn Ba Tĩnh - Kinh Mới dài 12,5km, đoạn kè Đá Bạc - Kinh Mới dài 356m bị sạt lở nghiêm trọng với 2 điểm dài 7m sạt lở vào đến phần mặt đường bêtông.

Ngoài ra, có 4 điểm sạt lở với chiều dài 2.045m nằm trên tuyến đê từ Ba Tĩnh đến Tiều Dừa và 1 điểm thuộc bờ nam sông Đốc với chiều dài 86m sạt lở nguy hiểm.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau huy động lực lượng xử lý, hộ đê bằng bao tải đất, đá và cừ tràm.


CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên