31/01/2021 15:21 GMT+7

79 học sinh lớp 3 và cô giáo Trường Xuân Phương được cách ly ra sao?

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Sáng 31-1, hàng rào an ninh đã được bố trí xung quanh Trường tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sau khi một học sinh lớp 3 theo học tại đây dương tính với COVID-19.

79 học sinh lớp 3 và cô giáo Trường Xuân Phương được cách ly ra sao? - Ảnh 1.

Một học sinh được gia đình đưa đến Trường tiểu học Xuân Phương để cách ly tập trung theo quy định (ảnh chụp sáng 31-1) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

79 học sinh lớp 3 và cô giáo Trường Xuân Phương được cách ly ra sao? - Ảnh 2.

Việc lấy mẫu xét nghiệm cho các học sinh và cô giáo đã được CDC Hà Nội tiến hành vào ngày 30-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

79 học sinh lớp 3 và cô giáo Trường Xuân Phương được cách ly ra sao? - Ảnh 3.

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết 79 học sinh và giáo viên đã được cách ly từ tối 30-1 tại trường. 79 trường hợp này là F1 (người tiếp xúc gần với bệnh nhân), gồm 45 học sinh cùng lớp bệnh nhân, 12 học sinh ngủ bán trú học cùng khối và giáo viên, nhân viên chăm sóc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

79 học sinh lớp 3 và cô giáo Trường Xuân Phương được cách ly ra sao? - Ảnh 4.

Do việc cách ly tập trung diễn ra rất nhanh chóng nên nhiều gia đình chưa kịp chuẩn bị đồ đạc cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết. Đến sáng 31-1, gia đình các học sinh tiếp tục đưa thực phẩm vào phía trong - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

79 học sinh lớp 3 và cô giáo Trường Xuân Phương được cách ly ra sao? - Ảnh 5.

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ vận chuyển đồ đạc từ phía ngoài vào trong khu vực cách ly tập trung - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

79 học sinh lớp 3 và cô giáo Trường Xuân Phương được cách ly ra sao? - Ảnh 6.

Do là khu vực cách ly tập trung nên những người có nhiệm vụ di chuyển vào phía trong phải mặc quần áo bảo hộ y tế nghiêm ngặt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

79 học sinh lớp 3 và cô giáo Trường Xuân Phương được cách ly ra sao? - Ảnh 7.

Việc cách ly tập trung sẽ kéo dài trong 14 ngày - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hải Dương cách ly tập trung 67 học sinh tiểu học do có 2 học sinh mắc COVID-19 Hải Dương cách ly tập trung 67 học sinh tiểu học do có 2 học sinh mắc COVID-19

TTO - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã đưa 67 học sinh lớp 2 và lớp 4 trên địa bàn vào cách ly tập trung trong tối 30-1 sau khi có 2 học sinh cùng lớp dương tính với COVID-19.

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên