09/04/2018 23:54 GMT+7

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm

QUỐC VINH (Hoa Kỳ)
QUỐC VINH (Hoa Kỳ)

TTO - Các trường đại học ở Hoa Kỳ có sức hấp dẫn đủ trở thành điểm đến thú vị cho du khách bởi lịch sử, danh tiếng và vẻ đẹp của những nơi này.

1. Đại học DePaul (Chicago, bang Illinois)

Đại học DePaul là một trường đại học tư thục ở ngay trung tâm thành phố Chicago. Được thành lập vào năm 1898, trường đại học này lấy tên từ linh mục người Pháp Saint Vincent de Paul vào thế kỷ thứ 17.

Năm 1998, nơi đây trở thành trường đại học Công giáo lớn nhất được sinh viên đăng ký ghi danh vào học tại Hoa Kỳ.

Đặc biệt đại học Kinh Doanh nằm trên trục đường E. Jackson Blvd để đi bộ ra Vịnh Monroe xem đài nước Buckingham - một trong những đài phun nước lớn nhất thế giới từ năm 1927 rồi vòng lên chụp hình ở Cloud Gate (tạm dịch là Cổng mây), hay thường được gọi là Hạt đậu (The Bean), một biểu tượng nổi tiếng của thành phố.

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 1.

Trường đại học Kinh Doanh mang tên Richard H.Driehaus - nhà kinh doanh người Mỹ nổi tiếng sinh ra ở Chicago

2. Đại học Harvard (Cambridge, bang Massachusetts)

Đại học Harvard thành lập năm 1636, là viện đại học nghiên cứu tư thục, thành viên của Liên đoàn Ivy. Nơi đây đào tạo nhiều cá nhân kiệt xuất mà nhiều đời tổng thống Mỹ từng là sinh viên của trường cũng như nhiều giảng viên và nhân viên Harvard được trao giải Nobel.

Với lịch sử, tầm ảnh hưởng và tài sản khổng lồ, Harvard trở thành một trong những đại học danh tiếng nhất thế giới mà có lẽ rất nhiều sinh viên ước ao được … bước qua chiếc cổng ở đây ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Từ đây bạn có thể bắt xe bus đến trung tâm thành phố Boston sẽ có nhiều điểm tham quan lịch sử, đặc biệt là Boston chocolate tour.

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 2.

Cổng trường đại học Harvard khá nhỏ chỉ vừa đủ một chiều ôtô qua lại

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 3.

Khuôn viên trường đại học Harvard đẹp như tranh vẽ vào mùa thu lá rơi

3. Đại học Missouri (Columbia, bang Missouri)

Đại học này còn có các tên khác như viện Đại học Missouri, Mizzou hay MU, được thành lập vào năm 1839. Đây là viện đại học công lập đầu tiên ở phía tây sông Mississippi và là lá cờ đầu của hệ thống đại học của bang Missouri.

Ngoài ra còn được biết đến rộng rãi là các chương trình đào tạo ngành báo chí được dạy đầu tiên trên thế giới, (thành lập từ năm 1908), nông nghiệp và sinh học. Nơi đây là một trong 34 viện đại học công lập được chọn là thành viên của "Hiệp hội các viện Đại học quốc gia Hoa Kỳ".

Từ cổng trường đại học, bạn có thể đi dọc các con phố ở trung tâm để khám phá thành phố Columbia về đêm với những quán ăn đa dạng và quầy bar nhộn nhịp người ra kẻ vào.

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 4.

Bảo tàng của trường đại học Missouri

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 5.

Khi màn đêm buông xuống sẽ là dịp bạn rời trường để khám phá thành phố Columbia về đêm

4. Đại học Texas Tech (Lubbock, bang Texas)

Đại học công nghệ Texas (gọi tắt là Texas Tech) được thành lập năm 1923 với khoảng gần 30 ngàn sinh viên. Đây là trường hàng đầu tại Hoa Kỳ về các khóa học kỹ sư.

Trường được tạp chí Wall Street bình chọn vào top 25 trường đào tạo ra những sinh viên được nhà tuyển dụng tìm kiếm nhất.

Là đại học có khuôn viên rộng lớn thứ hai của Hoa Kỳ. Do vậy có hơn 10 tuyến xe bus miễn phí sẽ đưa bạn đi khắp các nơi lân cận xung quanh trường.

Khi đến đây, du khách còn có cơ hội vi vu một vòng thành phố với tượng đài Buddy Holly - một ca sĩ, nhạc sĩ chơi đa nhạc cụ và là một trong những người khai sinh ra nhạc rock 'n' roll, tham quan bảo tàng triển lãm cối xay gió lớn nhất thế giới hay tận hưởng chương trình nghệ thuật Art Friday vào chiều tối thứ 6 đầu tiên mỗi tháng.

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 6.

Trận đấu bóng bầu dục sinh viên của trường luôn thu hút khoảng… 65.000 cổ động viên đến xem

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 7.

Đừng quên chụp ảnh với mascott của trường là "Kỵ sĩ đeo mặt nạ" (The Masked Rider) nếu may mắn bắt gặp!

5. Đại học Indiana University – Purdue University Indianapolis (Indianapolis, bang Indianapolis)

Được xếp trong top các đại học đang lên hàng đầu nước Mỹ, trường Indiana University – Purdue University Indianapolis (IUPUI) được sáp nhập từ hai trường đại học trước đó đang có một vị trí địa lý lý tưởng: gần với các trung tâm điều hành chính quyền, thương mại, nghệ thuật và giáo dục đã mở ra nhiều cơ hội cho các sinh viên thực tập sự nghiệp, thực hành và các trải nghiệm dịch vụ học tập.

Điều ấn tượng dễ thấy khi đến đây đó là trường có hồ bơi lớn trong nhà lớn nhất tại Hoa Kỳ, với sức chứa 4.700 chỗ ngồi, đã tổ chức nhiều cuộc thi bơi quốc tế.

Ngoài ra chiếc cầu vượt trong suốt kết nối với cổng trường sẽ giúp sinh viên tránh được cái lạnh mùa đông cũng như chuyến tàu điện trên cao trung chuyển hành khách đến với bệnh viện Y của trường vừa là điểm nhấn thú vị của thành phố Indianapolis vừa thể hiện được sự quan tâm của nhà trường.

Từ đây, bạn có thể bắt xe bus để tham quan phố đi bộ dọc kênh "Indianapolis Canal Walk", bảo tàng dành cho trẻ em lớn nhất thế giới và xa hơn chút nữa là trường đua Indianapolis 500 nổi tiếng.

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 8.

Sinh viên của trường sẽ tránh được cái lạnh khi sử dụng chiếc cầu vượt này vào mùa đông

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 9.

Con kênh đào Indianapolis sẽ là nơi lý tưởng cho du khách đi bộ ngắm cảnh hay đạp thuyền dọc kênh

6. Đại học Pennsylvania (Philadelphia, bang Pennsylvania)

Thường được gọi là đại học Upenn, trường được thành lập từ năm 1740, hiện có khoảng 25 ngàn sinh viên đang theo học chương trình đại học và sau đại học.

Khuôn viên của trường rất lãng mạn với hồ nước thủy mặc, tượng đồng và biểu tượng tình yêu LOVE nổi tiếng.

Từ trường, bạn sẽ dễ dàng khám phá thành phố được mệnh danh là "Chiếc nôi văn hóa" của Hoa Kỳ với điểm đến là Tòa Nhà Độc Lập - nơi "khai sinh" ra bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ vào ngày 4/7/1776, đối diện là chiếc chuông Tự Do – biểu tượng của thành phố Philadelphia – nơi gióng lên tiếng chuông đầu tiên báo hiệu chấm dứt chế độ nô lệ.

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 10.

Cổng vào của "siêu thị sách" trong trường đại học UPENN

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 11.

Du khách đang tham quan chụp hình cùng chiếc chuông Tự Do

7. Đại học Kansas (Lawrence, bang Kansas)

Được thành lập từ 1865, Đại học Kansas - KU là trường đại học công lập có thứ hạng cao nhất và trường lớn nhất ở tiểu bang Kansas với 28.000 sinh viên từ 100 quốc gia và 50 tiểu bang khắp Hoa Kỳ đăng ký theo học. Đại học Kansas cũng nằm trong TOP 50 trường đại học công lập tốt nhất nước Mỹ.

Đại học Kansas tọa lạc ngay trung tâm thành phố Lawrence yên bình và xinh đẹp nhưng cũng không kém phần năng động với nhiều hoạt động sinh hoạt vui chơi, giải trí và thương mại phong phú, đa dạng.

Thành phố từng được bình chọn là 1 trong 10 thành phố tốt và lý tưởng nhất ở Mỹ cho việc học đại học.

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 12.

Khuôn viên của trường đại học Kansas phủ một màu xanh mát mẻ mỗi khi xuân về

7 trường đại học ở Mỹ bạn nên ghé thăm - Ảnh 13.

Bạn đừng quên chụp hình với linh vật của trường là chú chim Jayhawk này nhé!

QUỐC VINH (Hoa Kỳ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên