29/07/2020 19:27 GMT+7

7 bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng, 2 người phải chạy ECMO

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Trong số 34 bệnh nhân COVID-19 được xác nhận cho đến chiều tối 29-7, có 7 bệnh nhân chuyển nặng, thêm 1 bệnh nhân bắt đầu được chỉ định tim phổi nhân tạo (ECMO) từ chiều nay. Như vậy có 2 ca ECMO trong số 34 bệnh nhân mới.

7 bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng, 2 người phải chạy ECMO - Ảnh 1.

Các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai vào "chia lửa" với đồng nghiệp ở Đà Nẵng - Ảnh: L.Đ.N.

Chiều nay 29-7, tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia đã hội chẩn liên viện lần thứ 4, tính từ cuối tuần trước. Do số bệnh nhân nặng đã tăng, gần như ngày nào các chuyên gia cũng phải hội chẩn liên viện.

Trong số 34 bệnh nhân mới ghi nhận từ ngày 25-7 đến nay, hiện có 7 bệnh nhân có diễn biến nặng, gồm các bệnh nhân 416, 418, 431, 437 (điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng), bệnh nhân 436, 438 (điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế) và 433 (điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam).

Những ngày trước đây, bệnh nhân 416 và 418 là nặng nhất, nhưng hiện nay bệnh nhân nặng nhất là 437, mới được xác định dương tính ngày 28-7.

Bệnh nhân 437 (61 tuổi), trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đà Nẵng và có nhiều bệnh nền. 

Ngày 29-7, bệnh nhân 437 bắt đầu được chỉ định sử dụng ECMO. Đây là bệnh nhân thứ 2 phải chạy ECMO trong nhóm 34 bệnh nhân mới này (cùng bệnh nhân 416).

Bên cạnh đó, còn nhiều bệnh nhân trong nhóm này đang là bệnh nhân trước khi bị nhiễm COVID-19, nguy cơ bệnh chuyển nặng cũng tăng cao. Bệnh nhân người Mỹ sống tại Đà Nẵng cũng có bệnh nền và đang có diễn biến nặng.

Tiểu ban điều trị đã tư vấn đề các bệnh viện điều chuyển bệnh nhân. Ngày 30-7 sẽ có thêm một tổ công tác của Bệnh viện Bạch Mai vào giúp Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam chuẩn bị khu điều trị COVID-19. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã chuyển thêm 1 máy ECMO vào Đà Nẵng.

Tính đến tối 29-7, tổng số ghi nhận 450 bệnh nhân COVID-19, trong đó từ ngày 25-7 đến nay là 34 bệnh nhân, tất cả đều lây tại cộng đồng. Hiện đã ghi nhận có bệnh nhân tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Hà Nội, TP.HCM.

WHO nói về chủng virus của các ca mắc mới tại Đà Nẵng WHO nói về chủng virus của các ca mắc mới tại Đà Nẵng

TTO - Theo đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, chủng virus corona được phát hiện tại Đà Nẵng tương tự virus lây lan ở các quốc gia khác vào tháng 7 và độc lực của virus không thay đổi.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên