21/03/2022 11:59 GMT+7

6 trường đào tạo y dược tại TP.HCM dự kiến sử dụng chung tài nguyên đào tạo

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Sáu trường đào tạo khối ngành sức khỏe tại TP.HCM dự kiến chia sẻ nguồn lực, cơ sở vật chất, hỗ trợ xây dựng khung chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra.

6 trường đào tạo y dược tại TP.HCM dự kiến sử dụng chung tài nguyên đào tạo - Ảnh 1.

Sinh viên khối ngành sức khỏe Trường đại học Công nghệ TP.HCM trong giờ thực hành tại trường - Ảnh: M.G.

Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn TP.HCM vừa họp và thống nhất xây dựng cơ chế chia sẻ về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học… giữa các trường thành viên trong khối ngành sức khỏe hướng đến “đại học chia sẻ”.

Các trường thành viên cũng đồng ý phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng khung chương trình đào tạo và chuẩn hóa chuẩn đầu ra theo tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn TP.HCM hiện có sáu trường: Trường đại học Y dược TP.HCM, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Trường đại học Nguyễn Tất Thành, Trường đại học Công nghệ TP.HCM và Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp - hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - hiện là chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng khối ngành sức khỏe.

Tiến sĩ 45 tuổi phụ trách Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM Tiến sĩ 45 tuổi phụ trách Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM

TTO - PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - 45 tuổi, hiệu phó Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - được giao phụ trách trường từ ngày 8-3 đến khi có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên