22/07/2024 11:43 GMT+7

6 giảng viên Thái Lan bị sa thải vì mua bán bài báo khoa học

6 giảng viên từ 3 trường đại học ở Thái Lan bị sa thải vì gian lận bài báo khoa học, đối mặt cáo buộc hình sự.

Nhiều giảng viên đại học tại Thái Lan bị sa thải và đối mặt cáo buộc hình sự vì hành vi gian lận trong công bố bài báo khoa học - Ảnh: Bangkok Post

Nhiều giảng viên đại học tại Thái Lan bị sa thải và đối mặt cáo buộc hình sự vì hành vi gian lận trong công bố bài báo khoa học - Ảnh: Bangkok Post

Theo báo Bangkok Post, ba giảng viên của Đại học Khon Kaen đã bị đình chỉ công tác và cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan hành vi gian lận trong công bố bài báo khoa học.

Cùng bị sa thải còn có hai giảng viên của Đại học Chiang Mai (CMU) và một giảng viên của Học viện Hoàng gia Chulabhorn.

8 giảng viên khác đang tiếp tục bị điều tra vì gian lận trong nghiên cứu, công bố bài báo khoa học.

Bà Supamas Isarabhakdi - bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới (MHESI) Thái Lan - cho biết một ủy ban đã được thành lập để xem xét vấn đề và các thành viên của ủy ban đã gặp gỡ lãnh đạo các trường đại học được đề cập. Bà cho biết cuộc điều tra dự kiến sẽ kết thúc vào tháng tới.

Bà nói thêm, bộ sẽ thực thi các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn những hành vi như vậy xảy ra lần nữa.

Đây là kết quả hành động pháp lý của MHESI bắt đầu từ tháng 8-2023 sau khi tìm thấy bằng chứng cho thấy hơn 100 giảng viên tại 33 trường đại học ở nước này có thể đã gửi bài nghiên cứu được mua trực tuyến.

Một báo cáo vào tháng 8-2023 thể hiện một giảng viên CMU đã mua bài báo với giá 30.000 baht (khoảng 21 triệu đồng tiền Việt - PV).

Cuộc điều tra sơ bộ năm 2023 đã tìm thấy năm trang web cung cấp dịch vụ cho người mua. Phó thư ký thường trực MHESI, ông Supachai Pathumnakul, cho biết tổng cộng 109 học giả đã bị điều tra liên quan hành vi mua bán bài báo khoa học.

Vào thời điểm đó, các nhà chức trách đã yêu cầu 33 trường đại học trên cả nước xem xét tính xác thực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên của họ sau khi một số giảng viên bị phát hiện xuất bản các bài báo khoa học ngoài lĩnh vực chuyên môn của họ trong một khoảng thời gian ngắn bất thường.

Ông Supachai kêu gọi các cơ sở giáo dục đẩy nhanh cuộc điều tra và đưa ra các hình phạt nghiêm khắc đối với những người bị phát hiện có hành vi gian lận trong nghiên cứu khoa học.

Ông này nói thêm rằng phần lớn những người mua bài báo khoa học từ các trang web trực tuyến đều làm việc tại các trường đại học công. Triển vọng nghề nghiệp của họ thường phụ thuộc vào số lượng nghiên cứu họ xuất bản. 

Các bài báo được xuất bản trên các tạp chí khoa học được quốc tế công nhận.

Sự bất thường trong công bố bài báo khoa học

Cũng trên Bangkok Post, một bài báo xuất bản đầu năm 2024 cho thấy vụ việc đạo văn, mua bán bài báo khoa học của giảng viên các trường đại học Thái Lan nổi lên sau khi nhà chức trách nhận thấy sự bất thường khi có quá nhiều bài báo khoa học được xuất bản bởi các nhà nghiên cứu trong vòng 2-3 năm qua.

Các nhà nghiên cứu này đã công bố những bài báo khoa học ngoài lĩnh vực chuyên môn của họ hoặc các bài báo có đồng tác giả mà không tham gia nghiên cứu. Có thông tin cho rằng giảng viên CMU đã mua một bài báo khoa học và sau đó chi thêm 30.000 baht nữa cho chi phí xuất bản và là tác giả của một số bài báo khác ngoài lĩnh vực chuyên môn.

Cuộc điều tra của MHESI dựa trên bốn tiêu chí chính: số lượng nghiên cứu được công bố trong những năm gần đây, nghiên cứu và chuyên môn của nhà nghiên cứu, lý lịch của nhà nghiên cứu và sự bất thường nào trong các công trình đã xuất bản trước đây của họ.

Quá nhiều bài báo khoa học bị rút lại, Chính phủ Trung Quốc vào cuộcQuá nhiều bài báo khoa học bị rút lại, Chính phủ Trung Quốc vào cuộc

Trong năm 2023, có tới gần 14.000 bài báo khoa học bị rút lại, khoảng 3/4 trong đó liên quan đến đồng tác giả Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên