27/06/2021 16:54 GMT+7

6 ca COVID-19 ở Thái Bình, 40 ca ở Vĩnh Bảo: Tin nhảm

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Ngày 27-6, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết các ngành chức năng đã xác minh và xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng một người đàn ông đăng tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 khiến dư luận hoang mang.

6 ca COVID-19 ở Thái Bình, 40 ca ở Vĩnh Bảo: Tin nhảm - Ảnh 1.

Cơ quan Công an huyện Quỳnh Phụ và ngành chức năng làm việc với ông T. - người tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện - Ảnh: KHÁNH LINH

Theo thông tin ban đầu, Thanh tra Sở Thông tin - truyền thông Thái Bình phát hiện khoảng tối 25-6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nội dung: xã An Thanh (Quỳnh Phụ) có 6 ca nhiễm COVID-19.

Sau khi vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng xác định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt gây hoang mang dư luận. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định người đăng tải nội dung trên lên trang Facebook cá nhân là P.N.T. (35 tuổi, trú tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Tại cơ quan công an, T. cho biết bản thân đang là công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn, trong giờ giải lao có đăng tải thông tin trên mà chưa kiểm chứng. Bản thân T. thừa nhận hành vi sai trái, tự giác gỡ bỏ thông tin sai sự thật, đồng thời cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Căn cứ mức độ vi phạm, cơ quan chức năng huyện Quỳnh Phụ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T. do đăng tải thông tin sai sự thật.

Hải Phòng khẳng định thông tin ‘có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo" là sai sự thật

Ngày 27-6, Sở Thông tin - truyền thông Hải Phòng khẳng định sau khi kiểm chứng từ cơ quan chức năng thì thông tin "có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo" lan truyền trên mạng xã hội từ nhóm Zalo "Gò Gai Xóm" là sai sự thật.

tin sai su that 2

Ngành chức năng tại Hải Phòng khẳng định nội dung thông tin về việc có 40 ca mắc COVID-19 tại huyện Vĩnh Bảo là sai sự thật - Ảnh: T.THẮNG chụp lại

Theo đó, Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp khẳng định thông tin trên là sai sự thật và đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra cá nhân đã phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Cơ quan chức năng của Hải Phòng cũng đề nghị người dân không chia sẻ thông tin sai sự thật trên, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Xử lý hình sự hành vi trốn cách ly, thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 Xử lý hình sự hành vi trốn cách ly, thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

TTO - Hội đồng thẩm phán TAND tối cao vừa có hướng dẫn về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Các hành vi như trốn cách ly, thông tin sai sự thật, "ém" hàng để thu lợi bất chính... đều bị xử lý hình sự.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên