18/03/2022 14:57 GMT+7

5 tháng TP.HCM thi hành án được gần 10.000 tỉ đồng

HOÀNG ĐIỆP - ĐAN THUẦN
HOÀNG ĐIỆP - ĐAN THUẦN

TTO - Ngày 18-3, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã tổ chức hội nghị về công tác THADS. Đến tham dự có ông Lê Thành Long - bộ trưởng Bộ Tư pháp và ông Ngô Minh Châu - phó chủ tịch UBND TP.HCM, trưởng Ban chỉ đạo THADS TP.HCM.

5 tháng TP.HCM thi hành án được gần 10.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hội nghị về công tác THADS tại TP.HCM - Ảnh: H.Đ.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa - quyền cục trưởng Cục THADS TP.HCM - cho biết trong 5 tháng qua cơ quan này đã thi hành xong 12.552 vụ việc. Tổng số tiền giải quyết là gần 10.000 tỉ đồng. Đặc biệt, công tác thu hồi tài sản được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đã thi hành xong 22 việc, thu hồi trên 5.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 420 trường hợp.

Các cơ quan THADS TP đã phối hợp viện kiểm sát các cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị tòa án có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 44 việc, tương ứng với số tiền 99 triệu đồng, đã thực hiện miễn, giảm được 44 việc, tương ứng với số tiền hơn 99 triệu đồng.

Về kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ tham nhũng, các việc thi hành án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo: có 258 việc với số tiền hơn 57.000 tỉ đồng phải thi hành.

Tuy nhiên, ông Hòa cũng nhìn nhận kết quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã có chuyển biến nhưng chưa cao (về việc đạt tỉ lệ 12,4% trên số có điều kiện thi hành, về tiền đạt tỉ lệ 16,1% trên số có điều kiện thi hành).

Cục THADS TP dự báo trong thời gian tới số lượng án tham nhũng, kinh tế tại TP.HCM tăng cao như vụ Alibaba với hàng ngàn đương sự. Từ đó đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung thêm nhân sự và kinh phí cho cán bộ tổ chức thi hành.

Ông Lê Thành Long - bộ trưởng Bộ Tư pháp - đề nghị các cơ quan THADS TP cần ưu tiên nguồn lực, tập trung thu hồi tài sản, nhất là các vụ việc Ban Chỉ đạo trung ương theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tàu đánh cá vỏ thép khủng nhất Quảng Ngãi - đóng theo nghị định 67 - bị bán đấu giá thi hành án Tàu đánh cá vỏ thép khủng nhất Quảng Ngãi - đóng theo nghị định 67 - bị bán đấu giá thi hành án

TTO - Một tàu vỏ thép ‘khủng’ - ngư dân đóng từ hơn 13 tỉ đồng vay ngân hàng ưu đãi theo nghị định 67 - phải bán đấu giá để thi hành án.

HOÀNG ĐIỆP - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên