16/10/2019 11:58 GMT+7

5 nước dọc Mekong giao lưu Phật giáo vì ‘hoà bình khu vực’

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã khẳng định tầm quan trọng của đoàn kết, hòa hợp trong khuôn khổ lễ khai mạc Sự kiện Phật giáo 5 nước đồng bằng sông Mekong lần 2 - 2019 tại Thái Lan.

5 nước dọc Mekong giao lưu Phật giáo vì ‘hoà bình khu vực’ - Ảnh 1.

Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các Hòa thượng đại diện cho 5 nước đồng bằng sông Mekong - Ảnh: MINH KHÔI

Lễ khai mạc “Chương trình giao lưu văn hoá tôn giáo tại 5 nước lưu vực sông Mekong” năm 2019 diễn ra vào chiều tối ngày 15-10, tại chùa Wat Phra Thart Pha Ngao ở tỉnh Chiang Rai, phía Bắc Thái Lan.

53 nhà sư từ 5 quốc gia lưu vực sông Mekong bao gồm: Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia, và Myanmar sẽ có 18 ngày tham gia các hoạt động tôn giáo ở mỗi địa phương. Tuy nhiên, Trung Quốc, quốc gia thượng nguồn sông Mekong, không cử đại diện tham gia sự kiện này. 

5 nước dọc Mekong giao lưu Phật giáo vì ‘hoà bình khu vực’ - Ảnh 2.

Chùa Wat Phra Thart Pha Ngao, nơi diễn ra lễ khai mạc - Ảnh: MINH KHÔI

Sự kiện lần này sẽ trải dài lần lượt trên 5 quốc gia trên từ ngày 14-10 tới 31-10. Đoàn có tổng cộng 120 người, chia thành đoàn Lãnh đạo Tăng ni từ 5 nước tổng cộng có 53 vị, nam nữ cư sĩ và truyền thông 5 nước gồm 67 người.

Sự kiện Phật giáo 5 nước đồng bằng sông Mekong năm nay do Học viện Bodhigayavijijalaya, Hội Bodhigaya và Quỹ Wirapuchong phối hợp tổ chức. 

Đây là lần thứ 2 sự kiện được tổ chức xuyên suốt 5 nước. Sự kiện lần trước diễn ra vào năm 2017.

5 nước dọc Mekong giao lưu Phật giáo vì ‘hoà bình khu vực’ - Ảnh 3.

Đại tướng Pairoj Panichsamai phát biểu khai mạc sự kiện - Ảnh: MINH KHÔI

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại tướng Pairoj Panichsamai của Thái Lan đánh giá sự kiện năm nay là dịp để các Tăng Ni Phật Tử đồng sức đồng lòng, kiên định với công việc tuyên truyền và bảo vệ Đạo Phật, xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó văn minh giữa các Tăng Ni Phật Tử 5 quốc gia.

5 nước dọc Mekong giao lưu Phật giáo vì ‘hoà bình khu vực’ - Ảnh 4.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm cùng các Chư Tăng trong đoàn Việt Nam - Ảnh: MINH KHÔI

Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, đại diện phái đoàn Việt Nam, nhấn mạnh sự kiện lần này rất có ý nghĩa trong việc nâng cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong Phật giáo 5 quốc gia đồng bằng sông Mekong và hướng đến mục tiêu cùng nhau xây dựng lợi ích, hòa bình của mỗi nước trong khu vực.

5 nước dọc Mekong giao lưu Phật giáo vì ‘hoà bình khu vực’ - Ảnh 5.

Nghi lễ rước tượng Phật - Ảnh: MINH KHÔI

5 nước dọc Mekong giao lưu Phật giáo vì ‘hoà bình khu vực’ - Ảnh 6.

Nghi lễ trồng cây bồ đề linh thiêng - Ảnh: MINH KHÔI

Buổi lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp, với nhiều nghi lễ trang trọng như rước tượng Phật, trồng cây bồ đề linh thiêng... và cả những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

5 nước dọc Mekong giao lưu Phật giáo vì ‘hoà bình khu vực’ - Ảnh 7.

Tiến sĩ Supachai Verapuchong kỳ vọng rất nhiều vào những giá trị nhân văn của sự kiện - Ảnh: MINH KHÔI

Tiến sĩ Supachai Verapuchong - Thư ký Học viện Bodhigayavijijalaya, Thư ký Hội Bodhigaya kỳ vọng đoàn Tăng Ni Phật Tử đồng lòng mang Phật pháp ứng dụng vào cuộc sống vì hòa bình của người dân Đồng bằng sông Mekong.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ khai mạc:

5 nước dọc Mekong giao lưu Phật giáo vì ‘hoà bình khu vực’ - Ảnh 8.

5 cô gái tượng trưng cho 5 nước tham gia hành trình (Việt Nam mặc áo dài đỏ) - Ảnh: MINH KHÔI

5 nước dọc Mekong giao lưu Phật giáo vì ‘hoà bình khu vực’ - Ảnh 9.

Đoàn vũ công trình diễn tiết mục múa - Ảnh: MINH KHÔI

5 nước dọc Mekong giao lưu Phật giáo vì ‘hoà bình khu vực’ - Ảnh 10.

Lễ rước trống bằng xe kéo - Ảnh: MINH KHÔI

5 nước dọc Mekong giao lưu Phật giáo vì ‘hoà bình khu vực’ - Ảnh 11.

Đại tướng Pairoj Panichsamai đảnh lễ và tặng quà cho Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Ảnh: MINH KHÔI

Đại lễ Vesak 2019 tại Việt Nam: Đại lễ Vesak 2019 tại Việt Nam: 'Phật giáo chữa lành những vết thương thời đại'

TTO - Nhiều ý kiến của bậc tu hành được trình bày tại các hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc diễn ra ngày 13-5 tại tỉnh Hà Nam.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên