15/06/2011 15:31 GMT+7

5 đề tài đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Sáng 15-6, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ TP, Liên đoàn Lao động TP và Thành đoàn TP.HCM tổ chức tổng kết trao thưởng Hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật lần thứ 21 năm 2010.

rZMpGFnt.jpgPhóng to
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tặng hoa chúc mừng cho các tác giả đạt giải nhất - Ảnh: Minh Đức

Hội thi lần thứ 21 đã nhận được 191 đề tài dự thi thuộc 7 lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng phục vụ giao thông, thủy lợi; cơ khí tự động hóa phục vụ giao thông vận tải; đồ dùng dạy học và thiết bị gia dụng; điện-điện tử-công nghệ thông tin; công nghệ môi trường và công nghệ hóa học; công nghệ sinh học; y tế.

Kết quả có 5 đề tài đoạt giải nhất gồm: Mảng bêtông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép dùng cho các công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển (thạc sĩ Nguyễn Anh Tiến - Trung tâm Nghiên cứu công trình biển, Viện Kỹ thuật biển TP.HCM).

Trị liệu ngữ âm cho trẻ dị tật bộ máy phát âm do hội chứng treacher Collin (tiến sĩ Nguyễn Thị Ly Kha - khoa giáo dục tiểu học, ĐH Sư phạm TP.HCM; cử nhân Phạm Hải Lê - học viên cao học ĐH KHXH&NV TP.HCM; Nguyễn Thị Hương Giang, sinh viên ĐH Sư phạm TP.HCM).

Chip vi xử lý VN1632 (thạc sĩ Ngô Đức Hoàng, thạc sĩ Hầu Nguyên Thanh Hoàng - Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo thiết bị vi mạch, ĐH Quốc gia TP.HCM).

Đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển một số loại nấm hiện diện tại các tỉnh miền Nam Việt Nam (thạc sĩ Cổ Đức Trọng, thạc sĩ Phan Thị Nhiều - Trung tâm Nghiên cứu nấm linh chi và nấm dược liệu TP.HCM).

Xây dựng quy trình chiết xuất công nghiệp và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cao dược liệu phục vụ sản xuất thuốc và xuất khẩu (giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, ĐH Y dược TP.HCM).

Ngoài 5 giải nhất còn có 5 đề tài được trao giải nhì, 16 đề tài giải ba và 25 giải khuyến khích.

OGqsPTkI.jpgPhóng to
Khách tham quan xem những sản phẩm sáng tạo được giới thiệu, trưng bày tại lễ tổng kết hội thi - Ảnh: Minh Đức

Trao đổi với các tác giả có đề tài dự thi và các nhà khoa học tham gia buổi trao thưởng, ông Lê Hoàng Quân, ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá đội ngũ trí thức đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và cả nước. Trong thời gian tới TP.HCM sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà khoa học tham gia các công trình của Nhà nước để trao đổi, học tập kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của nước ngoài.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên