
Ngoài 47 cơ sở nhà, đất đang được bàn giao, trước đây Bộ Tài chính cũng đã chuyển giao cho tỉnh Khánh Hòa toàn bộ khu trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh (tại đường Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) và đã được bố trí làm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Sáng 24-1, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa - đơn vị được giao tiếp nhận một trong các cơ sở nhà, đất trên - cho biết hiện đang chờ Kho bạc Nhà nước khu vực XIV bàn giao theo quyết định của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND tỉnh.
Theo quyết định của Bộ Tài chính về việc chuyển giao tài sản nhà nước tại bộ này cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý, xử lý theo quy định, việc chuyển giao 47 cơ sở nhà, đất đã nêu là do các đơn vị thuế, kho bạc không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại tổ chức, bộ máy.
Trong đó có 43 cơ sở nhà, đất thuộc Thuế tỉnh Khánh Hòa (thuộc Cục Thuế, Bộ Tài chính) vốn là trụ sở làm việc của các đơn vị thuế cơ sở tại địa bàn các xã, phường ở tỉnh Khánh Hòa cũ và Ninh Thuận cũ.
Trong số nhà, đất của 43 đơn vị thuế cơ sở được chuyển giao cho tỉnh Khánh Hòa, có nhiều cơ sở có diện tích đất và tổng diện tích nhà lên đến hàng ngàn m2.
4 cơ sở nhà, đất còn lại thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực XIV (thuộc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính) được chuyển giao lại cho tỉnh Khánh Hòa, mỗi cơ sở có diện tích đất rất rộng, từ 1.750m2 đến hơn 5.559m2 và tổng diện tích sàn nhà 682m2 đến 1.164m2.
UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp nhận 1 cơ sở của Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tại xã Cam Lâm (tại huyện Cam Lâm cũ, diện tích đất 1.750m2 và tổng sàn nhà 682m2), bố trí làm trụ sở làm việc cho Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cam Lâm (hiện nay) quản lý, sử dụng.
Toàn bộ 43 cơ sở nhà, đất thuộc Thuế tỉnh Khánh Hòa và 3 cơ sở còn lại thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đều được tỉnh giao cho UBND các xã, phường sở tại tiếp nhận bàn giao và quản lý, sử dụng.
Cũng theo quyết định trên, UBND tỉnh Khánh Hòa giao các xã, phường sau khi nhận bàn giao nhà, đất từ các cơ quan thuế, kho bạc được nêu phải quản lý, xử lý các cơ sở nhà đất đó theo quy định của pháp luật về đất đai;
Đồng thời tiếp tục rà soát bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp mới thành lập thuộc phạm vi quản lý; làm cơ sở y tế, giáo dục và đào tạo, thiết chế văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng khác.
"Sau khi ưu tiên sử dụng cho các mục đích làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng khác, quốc phòng, an ninh thì được đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhưng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất" - quyết định của tỉnh nêu.
Các trụ sở thuế, kho bạc được chuyển giao cho tỉnh Khánh Hòa rộng hàng ngàn m² đất
Cụ thể, đó là trụ sở các đơn vị Thuế cơ sở 5 (tại thôn Văn Lâm, xã Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cũ; diện tích đất gần 5.775m2, tổng diện tích sàn nhà hơn 1.451m2);
Thuế cơ sở 2 (số 1 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Tân Hải, xã Cam Lâm, tại huyện Cam Lâm cũ; đất 5.666m2 và nhà 4.192m2);
Thuế cơ sở 7 (tại số 1 Nguyễn Tri Phương, phường Đông Hải, tỉnh Ninh Thuận cũ; đất hơn 4.928m2, nhà 6.415m2);
Thuế cơ sở 7 (tại thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận cũ; đất 3.074m2, nhà hơn 1.575m2);
Thuế cơ sở 1 (số 434 đường Hùng Vương, xã Vạn Ninh, tại thị trấn Vạn Giã cũ; đất hơn 2.424m2 và nhà 2.610m2) và Thuế cơ sở 3 (số 23 đường Lê Hồng Phong, xã Khánh Vĩnh; đất hơn 1.698m2, nhà 1.347m2).
Còn 4 cơ sở nhà, đất thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực XIV được chuyển giao cho tỉnh Khánh Hòa tại các địa bàn và diện tích đất, nhà cụ thể như sau:
Kho bạc tại thôn Văn Lâm 3, xã Thuận Nam (đất 5.559m2 và nhà 1.164m2); Kho bạc tại thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc (đất 3.490m2, nhà 1.030m2, đều thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ).
Còn lại là 2 cơ sở nhà, đất thuộc Kho bạc tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũ, gồm Kho bạc tại xã Cam Lâm (tại huyện Cam Lâm cũ, đất 1.750m2 và nhà 682m2) và Kho bạc tại xã Diên Lạc (tại huyện Diên Khánh cũ; diện tích đất 2.522m2, nhà 917m2).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận